07/03/2022 - 18:45

Phương Tây muốn cấm nhập khẩu dầu của Nga nhưng lo ngại gián đoạn nguồn cung

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 6-3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ và các đối tác châu Âu đang xem xét biện pháp cấm nhập khẩu dầu của Nga, nhưng đặc biệt nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc duy trì nguồn cung dầu mỏ ổn định trên toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn hãng tin NBC khi đang có chuyến công du châu Âu, Ngoại trưởng Blinken nêu rõ Mỹ đang thảo luận tích cực với các đối tác châu Âu về việc cấm nhập khẩu dầu của Nga nhưng vẫn duy trì nguồn cung dầu mỏ ổn định trên toàn cầu. Ông cũng cho biết thêm rằng ngày 5-3, ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các thành viên khác trong chính quyền về việc nhập khẩu dầu. Cuối tuần trước, Nhà Trắng cũng cho biết đang xem xét các cách giảm sử dụng dầu mỏ của Nga nhưng phải đảm bảo người dân Mỹ không bị ảnh hưởng do giá cả tăng. 

Tại Washington, cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết cơ quan này đang “xem xét” dự luật cấm nhập khẩu dầu của Nga. Cụ thể, trong một bức thư, bà Pelosi cho biết Hạ viện hiện đang xem xét dự luật cứng rắn để tiếp tục cô lập Nga về kinh tế, theo đó cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm năng lượng của Nga vào Mỹ, hủy bỏ quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus và thực hiện bước đầu tiên để cản trở tư cách thành viên của Mát-xcơ-va tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Quốc hội Mỹ dự định trong tuần này sẽ phê chuẩn khoản viện trợ trị giá 10 tỉ USD cho Ukraine.

Cùng ngày, phát biểu với CNN, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách gia tăng trừng phạt với Nga nhưng không nói rõ về việc cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Theo bà von der Leyen, chiến lược cứng rắn của EU là hết phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga. 

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh giá dầu tăng vọt trong tuần qua sau khi Mỹ và các đồng minh trừng phạt Nga do Mát-xcơ-va triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Giá khí đốt tại châu Âu và Anh đã tăng lên các mốc cao kỷ lục trong tuần trước do lo ngại nguồn cung gián đoạn. Trong khi đó, giá dầu mỏ tiếp tục tăng cao, với các hợp đồng tương lai dầu Brent chạm mức 118,11 USD/thùng, cao nhất từ năm 2008.

LÊ ÁNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết