27/11/2014 - 13:30

Phương Tây e ngại Nga mở rộng kiểm soát Biển Đen

Pháp hoãn giao tàu chiến cho Nga

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov hôm 26-11 cho biết, Mát-xcơ-va hiện không có kế hoạch chống lại Pháp sau quyết định của Paris về việc trì hoãn giao chiến hạm chuyên chở trực thăng lớp Mistral liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraina.

Được biết hôm 25-11, Văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố đình chỉ giao chiến hạm lớp Mistral đầu tiên cho Nga "cho đến khi có thông báo kế tiếp". Theo lời ông Borisov, tất cả đều được quy định trong hợp đồng và Nga sẽ chờ đợi diễn biến sự việc cũng như có phương thức xử lý "văn minh" dựa trên những điều khoản đó.

Theo hợp đồng, Paris có thể trì hoãn ngày giao hàng trong vòng 3 tháng, cụ thể là vào giữa tháng 2-2015. Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov cảnh báo chính quyền Pháp và uy tín của nước này với vai trò đối tác sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu vi phạm thỏa thuận.

MAI QUYÊN (Theo AP, Itar-tass, RT, Xinhua)

Chia sẻ bài viết