 |
|
Mỹ tỏ ra quan ngại với thiết bị của tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc. Ảnh: Reuters |
Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn từ một tài liệu cho biết, phòng thí nghiệm hạt nhân hàng đầu của Mỹ trong thời gian gần đây đã phải thay thế ít nhất 2 bộ phận vì lo ngại ảnh hưởng an ninh quốc gia khi phát hiện trong hệ thống máy tính có chứa một số thiết bị chuyển mạch dùng để quản lý dữ liệu truy cập có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.
Trong một lá thư mà Reuters phát hiện được gởi đi hồi tháng 11 năm ngoái, Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos bang New Mexico, nơi thiết kế quả bom nguyên tử đầu tiên và là cơ quan đảm trách việc phát triển kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, cho biết cơ sở nghiên cứu này đã lắp đặt các thiết bị do công ty H3C Technologies có trụ sở tại Hàng Châu (Trung Quốc) sản xuất. Tuy nhiên, dữ liệu chính xác về số lượng, phương pháp và từ khi nào các thiết bị chuyển mạch trên lại được lắp đặt tại Los Alamos vẫn chưa rõ. Ngoài ra, khả năng chúng có được cài vào những hệ thống nhạy cảm hoặc gây bất kỳ nguy cơ nào về bảo mật hay không cũng chưa được xác định.
Theo Reuters, bức thư trên do trưởng bộ phận thông tin của Los Alamos gởi đến Phó Giám đốc về vấn đề an toàn của Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA), trong đó nói rằng một kỹ sư mạng của phòng thí nghiệm hồi tháng 10 đã lên tiếng cảnh báo các quan chức Los Alamos về những thiết bị của H3C "đã bắt đầu được cài đặt" trong mạng lưới. Một nhóm các chuyên gia đặc biệt từ đơn vị tình báo của phòng thí nghiệm đã tiến hành điều tra, chủ yếu tập trung vào hệ thống mạng nhạy cảm. Họ phát hiện một lượng nhỏ các thiết bị H3C được cài đặt trong một hệ thống và 2 thiết bị được sử dụng riêng biệt đã được thay thế kịp thời.
Tuy nhiên, bức thư lưu ý những thiết bị khác của H3C có thể vẫn còn được cài đặt và nói rõ phòng thí nghiệm vẫn đang chủ động điều tra một cách nghiêm túc để có thể thay thế bất kỳ thiết bị chuyển mạng H3C nào còn lại càng sớm càng tốt.
H3C khởi đầu là một công ty liên doanh giữa Tập đoàn Công nghệ Huawei của Trung Quốc với Tập đoàn 3Com của Mỹ và từng được gọi là Huawei-3Com. Chính phủ và Quốc hội Mỹ trước đó đã từng lo ngại về Huawei và các mối quan hệ bị cáo buộc liên quan đến quân đội và Chính phủ Trung Quốc dù công ty này vẫn luôn phủ nhận.
Việc phát hiện trên đã làm dấy lên nghi vấn về công tác thu mua các linh kiện điện tử dành cho an ninh quốc gia do chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm. Trước đó, trong một bản dự thảo báo cáo công bố ngày 8-10-2012, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã đề nghị loại hai công ty sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu của Trung Quốc là hãng Công nghệ Huawei và ZTE Corp ra khỏi thị trường Mỹ với lý do hai công ty trên khó có thể tránh khỏi việc chịu sự chi phối của Nhà nước Trung Quốc và do đó sẽ đe dọa an ninh của Mỹ, đồng thời có dấu hiệu liên quan đến hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, sau đó, chính phủ Mỹ đã công bố kết quả giám định, theo đó khẳng định không tìm thấy chứng cứ về việc hãng Công nghệ Huawei là gián điệp của Trung Quốc.
Trước đó, ngày 4-1, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã cảnh báo người sử dụng trình duyệt Internet Explorer (IE) về một lỗ hổng phần mềm mới bị tin tặc có nguồn gốc từ Trung Quốc sử dụng để tấn công vào trang mạng của Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ (CFR). Công ty chế tạo máy phát điện công nghệ cao Capstone ở bang California cũng đã bị các tin tặc trên tấn công sau khi các chuyên gia an ninh mạng của Mỹ tìm được dấu vết giống nhau từ cả hai trang web của CFR và Capstone. Các chuyên gia cho biết họ đang tiếp tục điều tra về khả năng các phần mềm đã được cài lén vào trang mạng của CFR.
VI VI (Theo Reuters)