26/07/2022 - 20:01

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Phối hợp hiệu quả để tháo gỡ vướng mắc các dự án trọng điểm trên địa bàn quận Cái Răng 

(CT) - Chiều 26-7, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND và lãnh đạo một số sở, ngành thành phố đến làm việc với BTV Quận ủy Cái Răng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng. Ảnh: ANH DŨNG

Trong 7 tháng đầu năm, Quận ủy và các cấp ủy đảng quận Cái Răng triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 theo các Kết luận của Trung ương. Các cấp ủy đảng trong quận đã chỉ đạo 113/135 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Kinh tế quận tiếp tục trên đà phục hồi và phát triển, chuyển dịch đúng hướng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục giữ vững ổn định.

Tại buổi làm việc, BTV Quận ủy Cái Răng kiến nghị thành phố xem xét quan tâm, hỗ trợ, phân bổ kinh phí hơn 579 tỉ đồng để quận Cái Răng triển khai, thực hiện một số công trình trọng điểm trên địa bàn; sớm cho chủ trương, nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND quận, vì đã khuyết chức danh này hơn 1 năm nay; sớm có chủ trương đầu tư mở rộng khu tái định cư giai đoạn 2 của quận…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Mạnh đánh giá cao kết quả quận Cái Răng đạt được trong 7 tháng đầu năm. Bí thư Thành ủy lưu ý: Thời gian tới, BTV Quận ủy Cái Răng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương vừa ban hành về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ giai đoạn mới. Thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, chuẩn bị nhân sự kế thừa cho nhiệm kỳ tiếp theo. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm chủ động chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. BTV Quận ủy chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết năm 2022 để có biện phá thực hiện, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ngành thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm, công tác quy hoạch, thu hồi đất, phương án tái định cư, phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn quận. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra tình huống phát sinh, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn quận…

Các đề xuất kiến nghị của quận đối với thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy giao các sở, ngành và Thường trực thành phố quan tâm xem xét, giải quyết đúng quy định, phù hợp thực tế của địa phương.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác của thành phố đến làm việc với Đảng ủy phường Tân Phú (quận Cái Răng) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Mạnh lưu ý, phường Tân Phú cần nghiên cứu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế để nâng cao đời sống của nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương của Đảng và Nhà nước thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy và đoàn công tác của thành phố đã đến khảo sát thực địa Dự án đường Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại địa bàn phường Tân Phú; Dự án Khu tái định cư Tân Phú và thăm Hợp tác xã Kim Hưng tại phường Thường Thạnh.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng đoàn công tác của thành phố khảo sát thực địa Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại địa phận phường Tân Phú. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác thăm Hợp tác xã Kim Hưng tại phường Thường Thạnh. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận buổi làm việc với Đảng ủy phường Tân Phú. Ảnh: ANH DŨNG

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết