23/11/2010 - 08:46

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Hữu nghị tặng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

* Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ thăm Việt Nam

(TTXVN)- Chiều 22-11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Đoàn đại biểu gồm 19 cựu học sinh, sinh viên Lào từng học tập, nghiên cứu tại Việt Nam, do đồng chí Somkot Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng dẫn đầu sang thăm theo lời mời của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đồng chí Somkot Mangnomek cảm ơn Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Thay mặt các cựu học sinh Lào từng học tập tại nước ta, đồng chí Somkot Mangnomek cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã có công đào tạo hàng vạn sinh viên, một nguồn nhân lực đáng kể để phát triển đất nước Lào.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng đồng chí Somkot Mangnomek do có những đóng góp quan trọng trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào. Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng Somkot Mangnomek từng có nhiều năm theo học tại Việt Nam, từ chương trình đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ.

* Chiều 22-11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp Đại tướng George William Casey Jr, Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ đang ở thăm, làm việc tại nước ta.

Đại tướng George William Casey Jr chân thành cảm ơn Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh đã dành thời gian tiếp đoàn và bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, tìm hiểu về lịch sử đất nước con người và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất, trong thời gian tới tập trung hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp; trao đổi học viên quân sự và các lĩnh vực đang hợp tác như: quân y, rà phá bom mìn...

Chia sẻ bài viết