26/09/2010 - 08:31

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN THỊ DOAN: Sự nghiệp CNH, HĐH đòi hỏi phong trào thi đua yêu nước ngành Công thương phải thiết thực và chất lượng hơn

Ngày 25-9, Đại hội thi đua yêu nước ngành Công thương lần thứ nhất, giai đoạn 2006-2010 đã diễn ra tại Hà Nội. Phó Chủ tịch nước kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả của phong trào thi đua mà ngành Công Thương đã đạt được trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Thành tích thi đua của toàn ngành Công thương đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Ngành đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ những định hướng, những chính sách kinh tế thương mại và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế hợp lý; giúp Chính phủ điều hành kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp thương mại, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô. Ngành cũng tích cực hợp tác với các Bộ ngành kinh tế thực hiện chính sách kinh tế đối ngoại, góp phần củng cố và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Gợi mở phương hướng thi đua thời gian tới, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và quá trình hội nhập đòi hỏi phong trào thi đua yêu nước của ngành Công thương phải thiết thực và chất lượng hơn. Lạm phát và khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua vẫn là thách thức lớn cho nền kinh tế Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp. Vì vậy, ngành Công thương phải chủ động nghiên cứu, theo dõi các thông tin biến động kinh tế thế giới, nắm vững thị trường, tìm nhiều giải pháp thông qua nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến nghiệp vụ kinh doanh, tạo nhiều mô hình kinh doanh mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và nguồn nhân lực. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt khi hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, doanh nghiệp, doanh nhân ngành Công thương cần tiếp tục phát động phong trào doanh nhân Việt, doanh nghiệp Việt vì người Việt để thúc đẩy sản xuất và mở rộng thị trường trong nước. Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ngành cần sản xuất ra những sản phẩm tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn, mẫu mã đẹp, an toàn cho sức khỏe, giá cả hợp lý để người Việt tin tưởng dùng hàng Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước đề nghị ngành tiếp tục thi đua phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học tiên tiến, nâng cao hàm lượng chất xám vào hoạt động chuyên môn nhằm thực hiện mục tiêu hiệu quả kinh tế, chất lượng sản phẩm. Tiếp tục xây dựng văn hóa kinh doanh và đạo đức kinh doanh, trình độ chuyên môn, lòng yêu nghề, tinh thần trung thực, nhân ái trong mỗi cán bộ công nhân viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, lĩnh vực thi đua hiện nay lên một tầm cao mới là nhiệm vụ thông suốt của ngành. Để phong trào thi đua yêu nước có sức sống, giá trị và hữu ích, ngành Công thương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, làm lan tỏa, nhân rộng ngày càng nhiều hơn những gương điển hình, tiên tiến.

Tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã phát động phong trào thi đua gắn liền với sự trung thực, không hình thức, không tô hồng. Theo đó, phong trào thi đua yêu nước của ngành Công thương trong thời gian tới gắn liền với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đẩy nhanh CNH, HĐH đất nước, với các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015 gồm: tăng trưởng công nghiệp đạt 13,5%/năm, xuất khẩu đạt 12%/năm, thương mại nội địa đạt 25%/năm; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trên các bình diện song phương và đa phương; phấn đấu đưa Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020.

Với các thành tích đạt được trong 5 năm qua, toàn ngành Công thương có 16 tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại (trước đây), các Tập đoàn: Dầu khí, Điện lực, Than, Dệt May đã được tặng Huân chương Sao Vàng. Đặc biệt, năm 2009, Nhà máy lọc dầu Dung Quất-nhà máy lọc dầu đầu tiên của cả nước đã đi vào hoạt động, cung cấp cho thị trường các sản phẩm xăng dầu “made in Vietnam”, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, mở ra tiềm năng phát triển ngành công nghiệp hóa dầu trong giai đoạn tới.

NGUYỄN KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết