11/10/2023 - 13:55

Phim ảnh Đông Nam Á bứt phá 

Điện ảnh Đông Nam Á đang được chú ý với những tài năng mới, không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn đạt những giải thưởng danh tiếng. Đông Nam Á hiện đang là thị trường điện ảnh đầy tiềm năng, thu hút đầu tư.

Tại Liên hoan phim quốc tế (LHP) Cannes vào tháng 5-2023 vừa qua, đạo diễn Phạm Thiên Ân đoạt giải Camera vàng với tác phẩm đầu tay "Bên trong vỏ kén vàng" (ảnh). Còn đạo diễn Amanda Nell Eu của Malaysia chiến thắng Giải thưởng lớn tại International Critics' Week (Tuần lễ phê bình quốc tế, một hoạt động trong khuôn khổ của LHP Cannes) với "Tiger stripes". Nhà làm phim Anthony Chen (Singapore), nói: "Những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay là sự trưởng thành trong cách làm phim ở khu vực Đông Nam Á, về tư tưởng cho đến khâu sản xuất và kỹ thuật. Điều này được thấy rõ qua những tác phẩm tham dự ở các liên hoan phim lớn trong những năm qua. Làn sóng mới đến từ những đạo diễn trẻ tài năng". Bên cạnh đó, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh (Malaysia) chiến thắng Oscar 2023 với hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất qua vai diễn trong "Everything everywhere all at once". Cô cũng là nữ diễn viên châu Á đầu tiên chiến thắng giải quan trọng này.

Không chỉ tạo dấu ấn ở các giải thưởng, phim ảnh Đông Nam Á còn đang tạo sức hút thương mại. Cụ thể, "Hunger" của đạo diễn Sitisiri Mongkolsiri (Thái Lan) từng là phim không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu vào tháng 4-2023. Hay "The Big 4" của Timo Tjahjanto (Indonesia) cũng từng nằm trong top 2 phim không nói tiếng Anh được xem nhiều thứ hai trên Netflix toàn cầu.

Những thành tích này là quá trình dài của điện ảnh Đông Nam Á. Bên cạnh chính sách từ chính phủ các nước hỗ trợ phát triển phim ảnh, thì các quỹ như: Quỹ tài trợ đồng sản xuất Đông Nam Á - SCPG (Singapore), Quỹ điện ảnh hỗ trợ điện ảnh độc lập Đông Nam Á - Purin Pictures (Thái Lan)… đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển điện ảnh khu vực. Nhiều tác phẩm của các nhà làm phim trẻ đã nhận được sự hỗ trợ từ các quỹ này. Foo Fei Ling, nhà sản xuất "Tiger stripes", cho biết: "Chúng tôi hợp tác sản xuất quốc tế với những quỹ tài trợ khu vực. Nhờ đó, đạo diễn Amanda Nell Eu thỏa sức sáng tạo".

Bên cạnh sự phát triển về nội dung, thị phần rạp chiếu tại Đông Nam Á cũng rất được đầu tư. Cinema XXI (chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất Indonesia), Cineplex Group và SF Corporation (Thái Lan) đều có kế hoạch mở rộng kinh doanh và hệ thống rạp chiếu. Nhiều phim nội địa ở Đông Nam Á rất thu hút khán giả. Ví dụ như "KKN di Desa Penari" là phim ăn khách tại Indonesia, hay "Home for Rent" của đạo diễn Sophon Sakdaphisit đứng đầu phòng vé nội địa ở Thái Lan.

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang tăng cường hiện diện ở thị trường điện ảnh Đông Nam Á. Vào tháng 4-2023, IMAX Corporation (Canada), đã mở rộng dấu ấn ở Đông Nam Á với hàng loạt mối quan hệ hợp tác với các chuỗi rạp chiếu phim ở Thái Lan và Việt Nam. Rich Gelfond, Giám đốc điều hành IMAX Corporation, cho biết: "Đông Nam Á là thị trường nhiều tiềm năng tăng trưởng vững chắc cho IMAX".

BẢO LAM (Tổng hợp từ Japantimes, Hollywoodreporter)

Chia sẻ bài viết