23/03/2012 - 22:47

Phiến quân người Kurd dọa Thổ Nhĩ Kỳ quanh vấn đề Syrie

Phiến quân người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ đã dọa sẽ biến các khu vực tập trung đông người Kurd thành một “vùng chiến tranh”, nếu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syrie. Lời đe dọa ấy được tổ chức vũ trang có tên gọi Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) đưa ra hôm 22-3, rằng các đồng minh của PKK ở Syrie sẽ đứng về phía họ trong cuộc xung đột với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Syrie. “Hãy để tôi nói rõ rằng nếu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp chống lại cộng đồng chúng tôi tại phía Tây vùng Kurdistan, thì tất cả người Kurd sẽ trỗi dậy thành một vùng chiến tranh” - Một hãng thông tấn có trụ sở tại châu Âu dẫn lời lãnh đạo PKK Murat Karayilan. Vùng Kurdistan mà lãnh đạo PKK ám chỉ là một vùng đất có người Kurd sinh sống, nằm ở phần giáp nhau của Iraq, Iran, Syrie và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuần rồi, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Ankara đang xem xét thiết lập “vùng an toàn” hay “vùng đệm” dọc biên giới với Syrie để ngăn dòng người tị nạn đang ồ ạt tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Việc thành lập vùng đệm như thế sẽ dẫn đến việc quân đội tiến vào Syrie để bảo vệ lãnh thổ của họ.

Trong khi đó, tại cuộc họp tại Brussels (Bỉ) ngày 23-3, ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua biện pháp trừng phạt bổ sung phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với vị phu nhân 36 tuổi Asma al-Assad cùng 3 người thân khác trong gia đình của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoài ra, EU cũng quyết định đưa thêm 8 thành viên khác trong bộ máy chính quyền Syrie vào “vòng cấm vận” thứ 13 này.

LƯU BÌNH (Theo Reuters, AP)

Chia sẻ bài viết