30/10/2019 - 08:48

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

(CT)- Chiều 29-10, Đoàn Công tác của Thành ủy Cần Thơ, do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đến làm việc với Đảng ủy Công an thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2019 và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 10 tháng qua, Đảng ủy Công an thành phố đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, gây nổ, gây rối, phá hoại, hoạt động biểu tình, bạo loạn; triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, trấn áp các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen. Công an thành phố đã tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, đấu tranh phòng chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm lừa đảo, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, triệt phá các điểm phức tạp về tệ nạn cờ bạc; tổ chức mở 5 cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực. Công an thành phố đã điều tra, khám phá 359 vụ, bắt, xử lý 432 đối tượng, đạt 79,1%; phát hiện, xử lý 178 vụ, 162 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng; phát hiện, xử lý 130 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm; triệt xóa 2 tụ điểm phức tạp về ma túy; đấu tranh triệt phá 298 vụ, 458 đối tượng tàng trữ, vận chuyển chất ma túy; tham gia cứu hộ, cứu nạn 24 vụ… Đảng ủy Công an thành phố đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu ghi nhận và đánh giá cao kết quả Công an thành phố đạt được trong 10 tháng qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý: Thời gian tới, Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong chỉ đạo bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  Chủ động nắm chắc hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, băng nhóm tội phạm để đấu tranh, xử lý, đẩy đuổi ra khỏi địa bàn; đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm, nhất là dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020 để nhân dân vui Xuân - đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn. Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết