01/07/2020 - 21:27

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố:

Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết và trung thành tuyệt đối với Ðảng 

(CT)- Chiều 1-7, các đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ðảng ủy Quân sự (QS) thành phố; Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm việc với Ðảng ủy QS thành phố về công tác chuẩn bị Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ QS thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. 

Theo Ðại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy QS thành phố, thời gian qua, Ðảng ủy QS thành phố tích cực, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, góp phần cho ÐH Ðảng các cấp trong Ðảng bộ QS thành phố thành công tốt đẹp. Ðến nay, các chi bộ QS xã, phường, thị trấn tiến hành ÐH đúng theo kế hoạch của cấp ủy địa phương. Từ ngày 14-5 đến 14-6-2020, 100% đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức ÐH xong.

Ðối với công tác chuẩn bị ÐH Ðại biểu Ðảng bộ QS thành phố, Ðảng ủy QS thành phố đã quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ðảng các cấp. Tập trung chỉ đạo các tiểu ban, các bộ phận phối hợp triển khai thực hiện chặt chẽ dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chương trình hành động và dự thảo nghị quyết ÐH. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Ðảng bộ QS thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành chặt chẽ, đúng theo quy trình. Các chương trình, kịch bản ÐH; các phát biểu tại ÐH được Ban Thường vụ Ðảng ủy thông qua nhiều lần, kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, hoàn thiện. Công tác tuyên truyền, khánh tiết, trang trí và các mặt công tác đảm bảo khác đều có kế hoạch tổ chức thực hiện tỉ mỉ… ÐH Ðại biểu Ðảng bộ QS thành phố sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16-7-2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao công tác chuẩn bị ÐH Ðại biểu Ðảng bộ QS thành phố của Ðảng ủy QS thành phố; đề nghị Ðảng ủy QS thành phố phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tuyệt đối trung thành với Ðảng trong ÐH Ðại biểu Ðảng bộ QS thành phố. Ðồng thời yêu cầu Ðảng ủy QS thành phố sớm hoàn thiện văn kiện ÐH, nhân sự Ban Chấp hành Ðảng bộ QS thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, dư luận để kịp thời giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh; phối hợp với các đơn vị, địa phương làm tốt công tác bảo vệ ÐH, tuyên truyền về ÐH, hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố; đảm bảo tốt công tác hậu cần trong ÐH…

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết