26/02/2012 - 09:03

Phát huy sức mạnh toàn dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự

Công an phường Tân Lộc triển khai kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Những ngày đầu năm mới, có dịp trở lại thăm phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), chúng tôi thật phấn khởi trước những đổi thay nơi đây. Điện, đường, trường, trạm hoàn chỉnh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện... Càng phấn khởi hơn khi tình hình an ninh trật tự (ANTT), tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn từng bước được đẩy lùi. Người dân an tâm lao động sản xuất, vươn lên ổn định đời sống...

Phường Tân Lộc có diện tích tự nhiên hơn 3.200ha, với hơn 37.000 nhân khẩu. Những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương không ngừng phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Cùng với sự phát triển đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng diễn biến phức tạp, nhất là các đối tượng phạm pháp thường đến địa bàn ẩn náu và hoạt động với mức độ ngày một tinh vi. Trước thực tế đó, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường Tân Lộc đã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch và xây dựng lực lượng nòng cốt, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Năm 2011, phường Tân Lộc đã củng cố, bổ sung lực lượng như: Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch; Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự; Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; lực lượng công an; quân sự... nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Thành Minh, Trưởng Công an phường Tân Lộc, cho biết: “Thời gian qua, Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phường, khu vực, tập trung phối hợp xây dựng các Đội xã hội hóa tuần tra nhân dân (gọi tắt là Đội XHH tuần tra), vận động người dân tích cực tham gia vào các Đội XHH tuần tra kết hợp công an phường, cảnh sát khu vực, lực lượng dân phố, chốt gác an ninh trật tự tổ chức tuần tra khép kín địa bàn”.

Năm 2009, phường Tân Lộc thành lập được 1 Đội XHH tuần tra, có 7 thành viên tham gia. Đến nay, toàn phường có 11 Đội XHH tuần tra, với 97 người tham gia, trong đó, có 1 Đội nữ, với 7 chị em tham gia... Anh Nguyễn Văn Khỏe, Đội trưởng Đội XHH tuần tra khu vực Tân Mỹ 1, cho biết: “Đội XHH tuần tra khu vực có 6 thành viên. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi cùng các lực lượng: công an, quân sự, dân phố tổ chức tuần tra, canh gác khép kín địa bàn. Nhờ vậy, tình hình trộm cắp giảm nhiều so với trước, tạo được sự đồng tình ủng hộ trong dân”. Ông Lê Thanh Hồng, ngụ khu vực Tân Mỹ 1, cho biết: “Tình hình ANTT trên địa bàn ổn định lắm! Các đối tượng trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội như đánh bài, đá gà ăn tiền không dám lộng hành như trước. Bà con ai nấy đều phấn khởi, an tâm lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống...”.

Qua 2 năm đi vào hoạt động, các Đội XHH tuần tra phối hợp với các lực lượng đã tuần tra phát hiện, xử lý 136 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng với 183 đối tượng; giải tán tại chỗ 234 đối tượng đánh bạc nhỏ, 300 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng. Công an phường cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền hơn 74 triệu đồng. Thành viên của các Đội XHH tuần tra còn cung cấp cho công an phường nhiều nguồn tin có giá trị, giúp công an triệt phá nhiều tụ điểm mua bán trái phép các chất ma túy, đánh bài, số đề và đá gà ăn tiền...

Ngoài công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an phường Tân Lộc còn làm tốt công tác giáo dục, cảm hóa các đối tượng có quá khứ lầm lạc, giúp họ vững tin hòa nhập cuộc sống. Trong đó, có trường hợp của T.V.H.. Trước đây, H. sớm bỏ học, tụ tập bạn bè, rồi sa chân vào con đường nghiện ngập. Được lực lượng công an và các ban ngành, đoàn thể địa phương tích cực giáo dục, cảm hóa, đến nay H. từ bỏ những thói hư tật xấu và có công ăn việc làm ổn định, phụ giúp gia đình.

Trung tá Nguyễn Thành Minh, Trưởng Công an phường Tân Lộc, nhận xét: “So với trước, tình hình ANTT trên địa bàn hiện nay có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ phạm pháp hình sự giảm, tệ nạn từng bước được đẩy lùi, tạo sự đồng thuận trong dân. Có được thành tích trên là nhờ sự chung tay góp sức của các ban ngành, đoàn thể và quần chúng trong việc giữ gìn ANTT trên địa bàn. Qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã nổi lên nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống, tố giác tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết