24/09/2009 - 10:20

Pháp và Trung Quốc giảng hòa

Chính phủ Pháp cho biết sắp tới nước này sẽ tổ chức hàng loạt cuộc họp cấp cao nhằm cải thiện quan hệ đang căng thẳng với Trung Quốc.

Theo đó, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde, Thủ tướng Francois Fillon và Bộ trưởng Môi trường Jean-Louis Borloo sẽ lần lượt thực hiện các chuyến thăm Trung Quốc trong năm nay. Ngoài ra, Tổng thống Nicolas Sarkozy cũng sẽ tham dự Hội chợ quốc tế Thượng Hải vào tháng 5-2010. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có kế hoạch sẽ thăm Paris.

Quan hệ Pháp-Trung căng thẳng suốt hai năm qua sau khi Paris chỉ trích cách thức Bắc Kinh xử lý vấn đề Tây Tạng, khu tự trị của Trung Quốc. Tình hình tồi tệ hơn khi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Sarkozy đã tiếp thủ lĩnh tinh thần của Tây Tạng là Dalai Lama - người bị Trung Quốc xem là phần tử phản động vì kích động ly khai. Năm nay, Bắc Kinh lại nổi giận khi thị trưởng Paris trao cho Dalai Lama danh hiệu công dân danh dự của thành phố.

BẢO TRÂM (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết