Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh châu Âu muốn đảm bảo hòa bình lâu dài ở Ukraine, khi ông gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm chiến sự bùng phát ở quốc gia Đông Âu.
Tổng thống Pháp Macron bắt tay người đồng cấp Trump tại cuộc họp báo ngày 24-2.
Tổng thống Macron đến Mỹ để gặp ông Trump hôm 24-2, bàn về xung đột Ukraine. Phát biểu cùng ông Trump tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Macron cho biết “mục tiêu chung” là xây dựng nền hòa bình vững chắc và lâu dài ở Ukraine.
Trong khi đó, Tổng thống Trump tự tin sẽ chấm dứt chiến tranh sau các cuộc trao đổi giữa ông với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. “Tôi nghĩ nếu khôn ngoan, chúng ta có thể kết thúc tình trạng này trong vòng vài tuần”, ông nói.
Tại cuộc họp báo chung với ông Trump sau đó, nhà lãnh đạo Pháp cảnh báo: “Hòa bình không đồng nghĩa với việc Ukraine đầu hàng. Chúng tôi muốn một thỏa thuận nhanh chóng nhưng không phải là thỏa thuận yếu”.
Tuy nhiên, ông cũng cho biết các cuộc hội đàm với Tổng thống Trump cho thấy con đường phía trước đã mở ra bất chấp lo ngại về rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ cho rằng đã có tiến triển trong ý tưởng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine. Ông Macron thông báo châu Âu đã sẵn sàng cung cấp sự bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm cả lực lượng gìn giữ hòa bình.
Ông Macron cho rằng ông Trump có “lý do chính đáng” để tạo dựng quan hệ với Tổng thống Putin, nhưng nhấn mạnh điều quan trọng là Washington “phải hỗ trợ” lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu.
Tổng thống Trump khẳng định không thấy có sự phản đối nào đối với việc gửi quân đội châu Âu đến Ukraine để làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Vị này tiết lộ rằng ông Putin sẵn sàng “chấp thuận” quân đội châu Âu triển khai tại Ukraine như sự bảo đảm cho thỏa thuận chấm dứt giao tranh. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng lặp lại yêu cầu rằng châu Âu cần tham gia gánh vác việc hỗ trợ Ukraine trong tương lai, khi Washington sẽ thu hồi hàng tỉ USD viện trợ đã dành cho Kiev.
Trả lời phỏng vấn đài Fox News sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ, ông Macron tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine có thể được đạt được “trong vài tuần”.
Chuyến thăm Mỹ của ông Macron diễn ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về tương lai quan hệ xuyên Đại Tây Dương khi Tổng thống Trump thúc đẩy chính sách “Nước Mỹ trên hết” và kêu gọi nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Nga không phản đối châu Âu tham gia hòa đàm
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Nga hôm 24-2, Tổng thống Putin nhấn mạnh việc châu Âu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là cần thiết nhưng trước tiên Mát-xcơ-va muốn tạo dựng lòng tin với Washington. Trái ngược với sự lạc quan của ông Trump, ông Putin ám chỉ rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể vẫn còn xa vời.
Theo Tổng thống Putin, cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Trump và đàm phán Nga - Mỹ tại Saudi Arabia gần đây đều đề cập đến việc giải quyết xung đột Ukraine, song vấn đề này không được thảo luận chi tiết. Thay vào đó, các cuộc đối thoại tập trung vào việc thiết lập lòng tin giữa Nga và Mỹ, điều mà ông Putin cho là quan trọng.
Ông cho biết những vòng đàm phán và cuộc tiếp xúc cấp cao tiếp theo sẽ xoay quanh việc xây dựng lòng tin này, nhưng một khi các cuộc đàm phán chuyển sang giải quyết xung đột, sự hiện diện của các đối tác châu Âu sẽ là hợp lý.
Ukraine và các đồng minh châu Âu đều đã phản đối việc không được mời tham dự đối thoại Nga - Mỹ tại Saudi Arabia.
Ngoài vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin bày tỏ hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Trump về việc cắt giảm 50% chi tiêu quân sự của hai nước và Trung Quốc cũng có thể tham gia sáng kiến này trong tương lai.
G7 nhất trí đoàn kết trong vấn đề Ukraine
Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhất trí rằng cần phải đoàn kết trong việc mang lại hòa bình cho Ukraine. Hiện các nước đang thảo luận về tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ngày 24-2, đúng 3 năm ngày nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Phát biểu họp báo trực tuyến, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết Canada - quốc gia Chủ tịch G7 năm 2025 - đang thảo luận với các nước châu Âu và Mỹ về ngôn ngữ trong văn kiện. Các bên đang làm việc rất tích cực để có thể đạt được đồng thuận trong bối cảnh vẫn còn những bất đồng giữa các đồng minh lâu năm về một số vấn đề.
Trong một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết các thành viên G7 đã nhất trí về việc phải đoàn kết nhưng cần thảo luận kỹ hơn về thông điệp phù hợp về tình hình Ukraine.
|
HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)