04/03/2013 - 22:28

Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ âm mưu ám sát Tổng thống Syrie?

Khủng hoảng Syrie gần đầy 2 năm mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: SANA/AFP/Getty Images 

Một trang mạng tin tức của Liban cho biết họ vừa thu giữ một bộ phim tài liệu trong đó tiết lộ âm mưu ám sát Tổng thống Syrie Bashar al-Assad do cơ quan gián điệp Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch.

Theo trang web AsiaNews, bộ phim trên ghi lại lời thú nhận của những người thi hành nhiệm vụ ám sát các quan chức hàng đầu Syrie và được nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông Syrie Khedar Awarake sản xuất. Trang này nêu rõ tổ chức an ninh Syrie gần đây đã phá vỡ âm mưu ám sát của Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan tình báo Pháp nhắm đến Tổng thống al-Assad và Ngoại trưởng nước này Walid al-Muallem. Theo đó, cơ quan gián điệp của 2 quốc gia trên đã thiết lập văn phòng điều hành chung nhằm hoàn thành sứ mệnh và cố gắng tuyển dụng viên chức cao cấp trong các cơ quan chính phủ Syrie, bao gồm văn phòng của Ngoại trưởng Muallem và dinh Tổng thống ở Damas. Một thông tin khác tiết lộ nhiệm vụ của các điệp viên này còn nhiều lần trùng hợp với những chiến dịch của một số cơ quan an ninh Arabie Séoudite, Qatar và Mỹ.

Trước đây, Syrie từng lên tiếng cáo buộc chính phủ Arabie Séoudite, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số nước phương Tây thổi bùng ngọn lửa bạo lực ở Syrie kể từ tháng 3-2011.

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Anh William Hague hôm 3-3 đã mô tả Tổng thống al-Assad "quá ảo tưởng" khi buông lời cảnh báo rằng Anh nên "tránh xa khủng hoảng ở Syrie". Trước đó hôm 2-3, ông al-Assad trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Sunday Times đã cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Anh David Cameron có "những hành động ngờ nghệch, mơ hồ và không thực tế" khi Luân Đôn tuyên bố sẽ hỗ trợ vũ khí cho phiến quân trong tương lai gần.

Trong khi đó, các nguồn tin từ phe đối lập cho biết chiến sự vẫn diễn ra ác liệt giữa quân đội chính phủ và các tay súng nổi dậy tại trung tâm thành phố Homs. Đụng độ còn xảy ra giữa lực lượng chống đối và dân quân ủng hộ al-Assad mang tên "shabbiha" tại Aleppo. Riêng khu vực lãnh thổ phía Đông Syrie, các nguồn tin quân sự Iraq cho biết nước này đã cho đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng sau khi quyền kiểm soát các thị trấn vùng ven rơi vào tay quân nổi dậy. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Israel Moshe Ya'alon cho biết Tel Aviv đã triển khai các hành động quân sự chống lại Syrie hòng ngăn chặn các mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Israel. Tuyên bố bất ngờ được đưa ra sau khi quân nổi dậy cho đăng tải một đoạn clip trong đó cho thấy phiến quân vũ trang, bao gồm phần tử có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda đang nắm quyền kiểm soát một số kho tên lửa Scud tầm xa ở phía Đông thành phố Deir al-Zour và gần Aleppo của Syrie.

VI VI (Theo Press TV, Guardian, Reuters, Xinhua)

Chia sẻ bài viết