15/06/2012 - 13:36

Pháp thúc giục EU thông qua cơ chế ổn định tài chính để chống khủng hoảng

* Tây Ban Nha bị Moody’s hạ 3 bậc tín nhiệm tín dụng

Ảnh: Financial Times 

Thời báo Tài chính của Mỹ ngày 14-6 cho biết Pháp đang thúc giục Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng thông qua Cơ chế Ổn định Tài chính (ESM) nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng đang có chiều hướng lan rộng tại khu vực đồng euro (Eurozone). Chính phủ của tân Tổng thống Pháp Francois Hollande tin rằng phản ứng tiêu cực của thị trường đối với gói giải cứu trị giá 100 tỉ euro giành cho các ngân hàng của Tây Ban Nha cho thấy sự cần thiết của một hành động toàn diện hơn.

Chính quyền Paris từng tuyên bố họ xem thỏa thuận về các giải pháp khẩn cấp nhằm chống khủng hoảng nợ công tại Eurozone là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, Đức lại phản đối việc tái cấp vốn trực tiếp cho các ngân hàng và giới chức nước này tin rằng các công cụ cứu trợ hiện hành đủ giúp khu vực này vượt qua khó khăn.

Theo thỏa thuận đạt được đối với gói cứu trợ dành cho các ngân hàng Tây Ban Nha cuối tuần trước, số tiền tài trợ từ Quỹ Ổn định Tài chính châu Âu (EFSF) - quỹ cứu trợ hiện đang hoạt động - và ESM sẽ được chuyển qua chính phủ Tây Ban Nha. Thế nhưng thị trường đã phản ứng tiêu cực, không hài lòng về việc tập trung tiền cứu trợ về chính phủ cũng như sự thiếu rõ ràng trong các điều khoản cứu trợ. Chính vì vậy, Paris muốn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nối lại việc giám sát hệ thống ngân hàng trong khối đang lâm nguy cũng như thể hiện trách nhiệm giải quyết khó khăn trong trường hợp xảy ra biến cố. Theo đó, ECB sẽ kiểm tra sức chịu đựng của các ngân hàng và ESM - quỹ cứu trợ tài chính trị giá 500 tỉ euro dành cho Eurozone bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7 tới, sẽ là công cụ được dùng tới nếu các ngân hàng cần tái cấp vốn.

Giới chức Pháp lâu nay cho rằng quỹ cứu trợ này phải được cấp giấy phép hoạt động như một ngân hàng để nó có thể tăng vốn cũng như năng lực cho vay. Điều này đòi hỏi một sự thay đổi trong thỏa thuận thành lập quỹ mà đến nay một số nước vẫn chưa thông qua, trong đó có Đức. Sáng kiến này cũng từng nhận được sự ủng hộ chính phủ của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhưng bị Berlin phủ quyết. Và nay, Paris muốn đưa vấn đề này trở lại bàn nghị sự. Pháp tin rằng Ý và Tây Ban Nha đồng tình với đề xuất của mình và đang tiến hành thương lượng với Đức. Đó sẽ là một phần đề xuất của Pháp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy mà Tổng thống Hollande sẽ giới thiệu tại Hội nghị thượng đỉnh EU bắt đầu vào ngày 28-6 tới, bên cạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng.

* Ngày 13-6, hãng xếp hạng tín dụng Moody’s (Mỹ) đã hạ mức tín nhiệm tín dụng của Tây Ban Nha từ mức A3 xuống còn BAA3 và cho biết nước này có thể đối mặt với nguy cơ bị hạ mức tín nhiệm sâu hơn nữa trong những tháng tới. Theo Moody’s, việc Tây Ban Nha nhận gói cứu trợ trị giá 100 tỉ euro từ EU sẽ làm tăng thêm gánh nặng nợ nần của nước này, vốn đã gia tăng đáng kể kể từ khi khủng hoảng tài chính nổ ra năm 2008. Tính đến ngày 12-6, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha đã tăng đến 6,83%, mức cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời năm 1999. Triển vọng kinh tế của nước này hiện bị Moody’s đánh giá là “ảm đạm” và gói cứu trợ của EU dành cho các ngân hàng dường như cũng không phát huy tác dụng.

THANH TRÚC (Theo Financial Times, CNNMoney)

Chia sẻ bài viết