25/08/2011 - 10:00

Pháp chủ động đối phó nguy cơ khủng hoảng tài chính

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong một cuộc gặp ở Bắc Kinh hồi tháng 3 năm nay.
Ảnh: Reuters

Sau cuộc họp với Tổng thống Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Francois Fillon ngày 24-8 đã thông báo kế hoạch cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế trị giá khoảng 14 tỉ euro trong 2 năm tới. Mục tiêu của Paris là khống chế mức thâm hụt ngân sách từ 5,7% GDP trong năm nay xuống còn 4,6% vào năm tới và 3% vào năm 2013.

Theo ông Jean-Francois Cope, Tổng thư ký đảng UMP cầm quyền của Tổng thống Sarkozy, đó là biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mà từ năm 2007 đến nay giới chính trị Pháp coi là từ ngữ “cấm kỵ” vì lo ngại nó sẽ đụng chạm đến lợi ích của những người hưởng hệ thống phúc lợi xã hội. Nhưng các nhà phân tích cho rằng chính quyền Pháp muốn chủ động ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng tài chính còn hơn phải gánh lấy rủi ro chính trị sau này nếu tín nhiệm nợ công của Pháp bị rớt hạng mức AAA như tin đồn thời gian gần đây.

Moody’s hạ mức tín nhiệm trái phiếu của Nhật

Ngày 24-8, hãng xếp hạng tín dụng Moody’s đã hạ một bậc định mức tín nhiệm đối với trái phiếu chính phủ Nhật, từ Aa2 xuống Aa3, với lý do nước này có thâm hụt ngân sách lớn và nợ công tăng lên kể từ khi xảy ra cuộc suy thoái kinh tế năm 2009. Fitch và Standard & Poor’s cũng xếp tín nhiệm của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới ở mức AA-.

Được biết, nợ công của Nhật Bản hiện đứng ở mức 200% GDP dù trong những năm qua, chính phủ nước này đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn đà suy thoái của nền kinh tế. Dân số già tăng nhanh, giảm phát bủa vây và một nền kinh tế yếu ớt là nguyên nhân khiến Nhật không thể ngừng việc vay nợ. Dự kiến cuối năm nay, Tokyo sẽ phát hành thêm trái phiếu để tái thiết đất nước sau thảm họa động đất - sóng thần hồi tháng 3.

T.T (Theo AFP)

Dự báo của các chuyên gia cho biết tăng trưởng kinh tế của Pháp chỉ vào khoảng 1% vào năm 2012, thấp hơn nhiều so với con số kỳ vọng 2% của Chính phủ Pháp, trong khi nợ công lại tiếp tục “phình to” so với mức khoảng 85% GDP hiện nay. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Le Figaro ngày 23-8, nhà bình luận người Pháp Alain Minc cho rằng mức tín nhiệm “vàng” AAA là “kho tàng quốc gia” của Pháp nên chính phủ nước này phải nỗ lực duy trì nhằm trấn an giới đầu tư quốc tế trước mối đe dọa khủng hoảng tài chính ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) diễn biến ngày càng tồi tệ hơn.

Bên cạnh nỗ lực trong nước, Tổng thống Sarkozy còn tìm kiếm lòng tin từ bên ngoài qua chuyến thăm Bắc Kinh và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 25-8. Chuyến đi của ông Sarkozy diễn ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden với mục đích trấn an chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Mục tiêu của ông Sarkozy lần này cũng là tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có nguồn dự trữ ngoại hối gần 3.200 tỉ USD, trong việc tiếp tục nắm giữ và tăng cường mua trái phiếu của Eurozone. Ông Sarkozy tin rằng sự ủng hộ của Trung Quốc đối với sáng kiến tài chính mới đây của Pháp và Đức (như đánh thuế giao dịch tài chính quốc tế) sẽ có tác động tích cực đến Eurozone, cũng như các cuộc họp bàn về tài chính và kinh tế toàn cầu của Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G7) và Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20), lần lượt diễn ra tại Pháp vào những ngày đầu tháng 9 và giữa tháng 10 tới.

PHÚC GIA AN
(Theo Bloomberg, Reuters)

Chia sẻ bài viết