16/03/2023 - 10:06

Phan Hoàng Huy - Chỉ huy trưởng gương mẫu 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Qua 10 năm tham gia lực lượng Dân quân tự vệ, anh Phan Hoàng Huy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Tân Phú, quận Cái Răng, luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Anh phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Anh Phan Hoàng Huy phân công lịch làm việc tuần tại đơn vị.

Anh Phan Hoàng Huy phân công lịch làm việc tuần tại đơn vị.

Tham gia Dân quân thường trực (DQTT) phường Tân Phú năm 2013, tháng 8-2021, anh Huy được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy trưởng. Gần 2 năm qua, anh Huy tích cực trong công tác xây dựng chính quy tại đơn vị, như giữ gìn cảnh quan đơn vị sạch, đẹp; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn khi đi công tác, huấn luyện… Anh Huy và Ban Chỉ huy tổ chức cho lực lượng DQTT học tập pháp luật, duy trì nền nếp chế độ thông tin, thông báo thời sự. Qua đó, xây dựng lực lượng cán bộ, chiến sĩ DQTT có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, anh Huy thường xuyên tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của chiến sĩ DQTT trong công tác để giúp đỡ, hỗ trợ. “Ban Chỉ huy còn tổ chức nuôi heo, gà; vận động xã hội hóa để cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ. Những dịp lễ, Tết, chúng tôi vận động quà tặng DQTT và dân quân có hoàn cảnh khó khăn ở các khu vực. Vì vậy, các dân quân luôn an tâm công tác” - anh Huy cho biết.

Anh Huy và cán bộ Ban CHQS phường quan tâm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Hằng năm, anh phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn phường tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ Quân sự. Các ĐVTN là dân quân đều nâng cao ý thức chấp hành lệnh điều động huấn luyện, diễn tập, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất... Đặc biệt, hằng năm, dân quân phường tham gia huấn luyện đều đạt 100% quân số. Bên cạnh đó, các ĐVTN nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự. Năm 2023, phường có 17 ĐVTN nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Các ĐVTN đều tốt nghiệp THPT.

Ban CHQS phường Tân Phú quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của đảng ủy, cơ quan Quân sự cấp trên trong công tác sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, anh Huy quán triệt DQTT phối hợp lực lượng công an duy trì hoạt động tuần tra. Anh Huy và cán bộ, chiến sĩ phường thường xuyên tham gia giúp dân làm đường giao thông, vệ sinh môi trường; xây dựng văn minh đô thị, khắc phục hậu quả sạt lở… Ông Phạm Văn Trường, Bí thư kiêm Trưởng khu vực Phú Lợi, cho biết: “Những năm qua, đồng chí Phan Hoàng Huy và cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường luôn nhiệt tình hỗ trợ khu vực trong việc nâng cấp đường giao thông và những khi có xảy ra sự cố sạt lở. Riêng đồng chí Huy là cán bộ hòa nhã trong giao tiếp, xây dựng tốt mối đoàn kết quân dân với khu vực”.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác, anh Huy thường xuyên học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn, chỉ huy cấp trên để áp dụng phù hợp với Ban CHQS phường. Hiện nay, anh Huy tham gia học ngành Luật, Trường Đại học Cần Thơ để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc. Thượng tá Nguyễn Việt Triều, Chính trị viên Ban CHQS quận Cái Răng, nhận xét: “Đồng chí Phan Hoàng Huy là cán bộ trẻ nhiệt huyết, sáng tạo trong công tác. Đồng chí Huy và Ban CHQS phường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; Phong trào Thi đua Quyết thắng... Những năm qua, đồng chí Phan Hoàng Huy đã được UBND quận, Ban CHQS quận tặng nhiều giấy khen trong công tác và Phong trào Thi đua Quyết thắng”.

Chia sẻ bài viết