20/08/2014 - 09:34

TP CẦN THƠ

Phải hoàn thành các dự án xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 2 trong năm 2014

(CT) - Hôm qua (19-8-2014), ông Vũ Xuân Thiện, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng - Trưởng đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ (giai đoạn 2) đã có buổi làm việc tại TP Cần Thơ. Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo 3 quận, huyện tiếp đoàn.

TP Cần Thơ có 4 cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ (giai đoạn 2) bố trí cho 714 hộ thuộc đối tượng của Chương trình với tổng diện tích 15,450ha. Cụ thể, quận Bình Thủy có 1 cụm tại phường Trà Nóc bố trí cho 81 hộ, diện tích 2,28 ha, đã bố trí 126/145 hộ vào ở, còn 19 nền dự định bố trí cho 11 hộ thuộc dự án Tường kè sông chợ Trà Nóc; huyện Vĩnh Thạnh có 1 cụm tại xã Thạnh Mỹ mở rộng, diện tích 7,28 ha, huyện đã bốc thăm giao nền đợt 1 cho 24/60 hộ thuộc đối tượng chính sách vào ở và đã bố trí giao nền cho 108/132 hộ tái định cư; huyện Phong Điền có 1 cụm tại xã Nhơn Ái diện tích 2,188ha và 1 cụm ở xã Trường Long diện tích 3,702ha, dự kiến bố trí 321 hộ (hiện nay chưa có hộ nào được bố trí vào ở). Về tiến độ chung, công tác tôn nền và xây dựng hạ tầng thiết yếu đã hoàn thành ¾ dự án (tỷ lệ 75%), riêng dự án ở xã Trường Long chưa có vốn để thực hiện. Về tiến độ bố trí vốn và giải ngân, tổng mức đầu tư của quận Bình Thủy 53,126 tỉ đồng, đã bố trí 45,987 tỉ đồng, giải ngân 44,868 tỉ đồng; huyện Vĩnh Thạnh tổng mức đầu tư 106,952 tỉ đồng, đã bố trí 94,778 tỉ đồng, giải ngân 92,447 tỉ đồng; huyện Phong Điền tổng mức đầu tư 35,721 tỉ đồng, đã bố trí 33,16 tỉ đồng, giải ngân 31,7 tỉ đồng. Như vậy, tổng vốn đã giải ngân/số vốn bố trí là 169,015/173,925 tỉ đồng.

Qua kiểm tra thực tế của Đoàn kiểm tra cho biết, bất cập mà người dân phản ánh nhiều nhất là đến giờ thành phố vẫn chưa thống nhất giá giao nền nên người dân băn khoăn không dám nhận nền. Địa phương chưa xác định được số hộ thuộc đối tượng của Chương trình nên chưa xác định được danh sách hộ dân để bố trí, cụ thể dự án ở xã Nhơn Ái, Phong Điền đã hoàn thành nhưng chưa bố trí được hộ nào. Số nhà xây dựng cho các hộ thuộc đối tượng Chương trình còn thấp do địa phương chậm trễ trong việc bố trí nền. Nguồn vốn đầu tư vượt định mức so với quy định của Chương trình…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Vũ Xuân Thiện, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng - Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu: Từ nay đến cuối năm thành phố phải tập trung hoàn thành 3/4 dự án đang triển khai để kết thúc Chương trình đúng theo tiến độ kế hoạch do Chính phủ giao. Thành phố xem xét cân nhắc kỹ xem có nên tiếp tục đầu tư dự án thứ 4 hay không (tại xã Trường Long), trong khi nguồn vốn không còn để bố trí và cũng không còn quỹ thời gian để thực hiện dự án. Đồng thời, yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ sau: Quản lý quy hoạch xây dựng tại các cụm, tuyến dân cư đồng bộ theo quy định, vận động người dân trồng cây xanh trước nhà; tập trung quyết toán các dự án đã hoàn thành; thành phố khẩn trương xác định giá nền tại các cụm, tuyến dân cư đúng theo quy định của Chương trình, đồng thời phải xác định đúng đối tượng của Chương trình để bố trí vào ở tại các cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2.

T.K

Chia sẻ bài viết