25/03/2008 - 10:20

Phá đường dây ma túy lớn từ Nam Định vào TP Hồ Chí Minh

Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) vừa triệt phá một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn và bước đầu đã bắt giữ 4 đối tượng gồm : Trần Văn Quang (33 tuổi), Trần Văn Hoàng (34 tuổi), Vũ Thị Yến (36 tuổi) đều quê ở tỉnh Nam Định và Trần Hà Thăng (37 tuổi) quê Hà Tĩnh; thu giữ hơn 100 gram hêrôin. Bốn tên này có nhiều tiền án, tiền sự về mua bán ma túy, trong đó tên Thăng đang có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Nghệ An do liên quan đến một đường dây ma túy lớn trước đó ở Nghệ An.

Theo điều tra, 4 đối tượng trên là mắt xích trung gian quan trọng trong một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Nam Định, Nghệ An với số lượng lớn vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để tiêu thụ. Đường dây này đã hoạt động gần một năm nay. Vũ Thị Yến là một chủ xe khách tuyến Bắc-Nam. Thị lợi dụng ưu thế này để vận chuyển hêrôin từ Nam Định vào TP Hồ Chí Minh khi các đại lý có nhu cầu. Còn hai tên Trần Văn Hoàng và Trần Văn Quang sau khi nhận hêrôin từ các tỉnh phía Bắc chuyển vào, tập kết hàng ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) rồi đưa vào thành phố bán cho các đại lý, với số lượng mỗi ngày từ 5 - 10 lượng hêrôin (mỗi lượng khoảng 40 gram) hoặc nửa bánh hêrôin trở lên. Hai quận Tân Phú và Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) là địa bàn chúng hoạt động mạnh nhất.

Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã có thư khen kèm tiền thưởng 2 triệu đồng cho Công an quận Tân Phú về thành tích triệt phá đường dây ma túy này. Hiện vụ việc đang được Công an quận Tân Phú phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 17) Công an thành phố tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết