09/03/2008 - 23:32

TP Hồ Chí Minh:

Phá động “lắc” trong khách sạn, tạm giữ 33 đối tượng

3giờ sáng ngày 9-3, Công an quận 7 (TPHCM) đã triệt phá một động “lắc” quy mô lớn tại khách sạn Mai Vinh, số 597 - 599 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7.

Kiểm tra 3 căn phòng của khách sạn Mai Vinh, Công an phát hiện có 21 đối tượng đang sử dụng ma túy tổng hợp (thuốc lắc), thu giữ 12,5 viên và 1 bịch ma túy tổng hợp. Kiểm tra 7 đối tượng khác đang ngồi chờ thuê phòng, Công an còn thu giữ thêm 5 viên ma túy tổng hợp. Cả 28 đối tượng trên đều thừa nhận đến thuê phòng để sử dụng ma túy.

Được biết, chủ khách sạn Mai Vinh là Bùi Quang Vinh (45 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú quận 4, TP HCM) cùng vợ là Đặng Thị Mai (45 tuổi, quê Quảng Ninh) đã thiết kế 7 căn phòng có trang thiết bị âm thanh, cách âm và đĩa nhạc CD loại cực mạnh, chuyên cho các đối tượng thuê để sử dụng thuốc lắc với giá là 800.000 đồng/4 người/phòng, nếu thêm 1 người thì tính thêm 100.000 đồng. Công an quận 7 đã tạm giữ vợ chồng Vinh, Mai cùng 2 tiếp tân, 1 nhân viên tạp vụ của khách sạn và 28 đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết