28/09/2010 - 09:42

PAKISTAN: Một bộ trưởng từ chức vì chỉ trích quân đội

Bộ trưởng Vũ khí Pakistan Jatoi (phải) tại một cuộc họp báo ở Quetta ngày 25-9. Ảnh: Press Tv

Bộ trưởng phụ trách công nghiệp quốc phòng (hay còn gọi là Bộ trưởng Vũ khí) Abdul Qayum Khan Jatoi ngày 26-9 đã từ chức sau khi ông bị Thủ tướng Yousuf Raza Gilani triệu hồi khẩn cấp để giải thích vì sao có những phát biểu mang ý chỉ trích quân đội Pakistan. Jatoi cáo buộc quân đội sát hại những nhân vật cao cấp ở Pakistan, trong đó có cựu Thủ tướng Benazir Bhutto và lãnh đạo bộ tộc Baluch Nawab Akbar Bugti. Thủ tướng Gilani cho biết trong cuộc họp với ông Jatoi, vị bộ trưởng này nói rằng ông đưa ra ý kiến vừa kể với tư cách cá nhân, không phải là quan điểm của chính phủ.

Trong một diễn biến có liên quan, hãng tin Anh Reuters cho biết Thủ tướng Gilani đã quyết định hoãn chuyến công du châu Âu dự kiến vào cuối tháng này. Theo giới quan sát, nhiều khả năng ông Gilani sẽ tiến hành cải tổ nội các. Uy tín của chính phủ Thủ tướng Gilani gần đây giảm sút nghiệm trọng, đặc biệt là từ sau trận lũ lụt kinh hoàng hồi tháng rồi mà dư luận cho là chính phủ Pakistan đã đối phó kém hiệu quả.

VP (Theo AP, AFP và BBC)

Chia sẻ bài viết