08/01/2008 - 09:01

Pakistan không hoan nghênh sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước này

* 8 tộc trưởng bị các tay súng nổi dậy sát hại

Pakistan phản ứng giận dữ trước những thông tin nói rằng Tổng thống Mỹ George Bush đang cân nhắc khả năng thực hiện những chiến dịch quân sự bí mật tại các khu vực bộ tộc đầy bất ổn của Pakistan giáp giới Afghanistan.

Người phát ngôn quân đội Pakistan, Thiếu tướng Waheed Arshad ngày 6-1 nói khả năng đó không thể do Chính quyền Mỹ quyết định, bởi vì Chính phủ Pakistan mới là người chịu trách nhiệm đối với đất nước này. Không thể có việc Mỹ thực hiện các chiến dịch công khai hay bí mật trên lãnh thổ Pakistan. Ông Arshad cũng bác bỏ ý tưởng của bà Hillary Clinton, người có khả năng trở thành ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, về thành lập một nhóm chuyên gia chung Mỹ - Anh để giám sát an ninh cho kho vũ khí hạt nhân của Pakistan, nếu bà đắc cử tổng thống. Ông Arshad nhấn mạnh Pakistan không yêu cầu sự giúp đỡ của bất cứ ai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammad Sadiq cũng khẳng định rằng bất cứ đề nghị nào về việc triển khai quân đội Mỹ trên lãnh thổ Pakistan đều “không thể chấp nhận được”. Về ý tưởng của bà Hillary, ông Sadiq tuyên bố Pakistan đang và sẽ tự chịu trách nhiệm về an ninh cho các kho vũ khí hạt nhân của mình.

Khu vực vành đai phía Tây Pakistan, nơi các bộ tộc sinh sống, được coi là địa điểm ẩn nấp an toàn cho lực lượng Taliban và các tay súng Al-Qaeda, những kẻ vẫn đang thực hiện các vụ tấn công ở Afghanistan. Đây cũng được coi là nơi nhiều khả năng trùm mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden đang ẩn náu. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS ngày 6-1, Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf bác bỏ thông tin nói rằng Bin Laden hiện đang ẩn náu ở đây.

* Chính quyền Pakistan cho biết các tay súng tình nghi thuộc các nhóm Hồi giáo cực đoan đã bắn chết 8 tộc trưởng vào sáng hôm qua nhằm ngăn chặn một thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng an ninh chính phủ và quân nổi dậy ở Tây Bắc nước này. Các vụ tấn công xảy ra ở Nam Waziristan, khu vực đồi núi giáp giới Afghanistan và là nơi thường xuyên xảy ra đụng độ giữa quân đội Pakistan và các phần tử nổi dậy.

Một quan chức an ninh Pakistan cho biết, các tộc trưởng có tư tưởng ôn hòa này dự định gặp nhau vào ngày 7-1 để bàn về các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn.

T.TRÚC (Theo TTXVN, AP)

Chia sẻ bài viết