02/07/2010 - 07:36

Pakistan điều tra vụ bê bối bằng giả của các nghị sĩ

(TTXVN)- Giới chức Pakistan ngày 30-6 cho biết Tòa án Tối cao nước này đã yêu cầu mở một cuộc điều tra các cáo buộc nhiều nghị sĩ khai man trình độ học vấn của mình, sau khi hơn mười nghị sĩ bị phát hiện sở hữu bằng giả. Đây là vụ bê bối lớn nhất đối với hệ thống học thuật của Pakistan, trong đó hàng trăm nghị sĩ và thành viên hội đồng lập pháp các tỉnh có nguy cơ bị phanh phui sử dụng bằng giả.

Theo yêu cầu của Tòa án tối cao, Ủy ban bầu cử và Hạ viện Pakistan đã chỉ thị cho Ủy ban Giáo dục Đại học (HEC) kiểm tra bằng cấp của toàn bộ 991 nghị sĩ. Phát ngôn viên của HEC, ông Mukhtar Ahmed cho biết bất kỳ nghị sĩ nào bị phát hiện sử dụng bằng giả sẽ bị cách chức. Các nguồn tin gần với tiến trình kiểm tra cho biết 36 tổ chức cấp bằng ở Pakistan đã được yêu cầu kiểm chứng bằng và chứng chỉ học vấn của các nghị sĩ.

Trước cuộc tổng tuyển cử năm 2002, Chính phủ Pakistan qui định những ứng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp 14 năm học mới được tham gia tranh cử. Nhưng sau cuộc tổng tuyển cử năm 2008, các tòa án ở Pakistan đã nhận được nhiều đơn tố cáo các nghị sĩ được bầu sử dụng bằng giả.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ đã chỉ trích mạnh việc kiểm tra bằng cấp. Nghị sĩ Azra Fazal thuộc đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cầm quyền, em gái của Tổng thống Asif Ali Zadari, cho rằng việc làm này không thích hợp và làm mất danh dự các nghị sĩ của tất cả các chính đảng.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Nawz (PML-N) đối lập nói rằng nếu có từ 20% số nghị sĩ trở lên bị tuyên bố không đủ tư cách thì đảng này sẽ yêu cầu tiến hành bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Chia sẻ bài viết