02/08/2009 - 10:01

PAKISTAN: Cựu Tổng thống Musharraf bị buộc tội vi hiến

(TTXVN)- Tòa án Tối cao Pakistan ngày 31-7 ra phán quyết cựu Tổng thống nước này Pervez Musharraf đã vi phạm hiến pháp khi quyết định áp đặt tình trạng khẩn cấp và cách chức toàn bộ thẩm phán Tòa án Tối cao cách đây 2 năm, thời điểm ông đang làm tổng thống.

Tổng Chưởng lý Latif Khosa cho biết Quốc hội Pakistan sẽ quyết định về việc có lập hồ sơ hình sự với ông Musharaf hay không. Điều 6 Hiến pháp Pakistan quy định người bãi bỏ Hiến pháp và những kẻ tiếp tay cho hành động này sẽ bị kết tội phản quốc và Quốc hội sẽ đưa ra quyết định trừng phạt các đối tượng này.

Ngày 3-11-2007, ông Musharraf đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Tòa án Hiến pháp có thể tuyên bố ông không đủ tư cách làm tổng thống cũng như Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan. Theo các chuyên gia về Hiến pháp, việc Tòa án Tối cao tuyên bố các hành động của ông Musharraf vi hiến, cựu lãnh đạo Pakistan sẽ phải đối mặt với một tiến trình điều tra hình sự.

Chia sẻ bài viết