10/06/2025 - 08:45

Ông Trump quyết dập tắt làn sóng biểu tình ở California 

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng việc thực thi luật nhập cư sẽ tiếp diễn “mỗi ngày” tại thành phố Los Angeles của bang California, trong bối cảnh cuộc biểu tình phản đối các vụ bắt giữ người nhập cư leo thang căng thẳng.

Những người biểu tình tấn công xe của cảnh sát Los Angeles ngày 8-6. Ảnh: CNN

Một số khu vực ở Los Angeles đã nổ ra biểu tình trên diện rộng hôm 7-6 khi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tiến hành các vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp. Trong khi nhiều cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, một số vụ đã leo thang thành các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người quá khích.

Các cuộc truy quét người nhập cư đã nhắm vào Home Depots, nơi nhiều người lao động thường tụ tập để tìm công việc chân tay. Một số người đã bị ICE giam giữ trong khi họ đang tham dự các cuộc phỏng vấn nhập cư, gây lo sợ cho cả những người đang trải qua quá trình nhập cư hợp pháp. Vào năm ngoái, Los Angeles có hơn 1,35 triệu người nhập cư sinh sống, chiếm khoảng 34% dân số thành phố.

Sở Cảnh sát Los Angeles tối 8-6 thông báo rằng toàn bộ trung tâm thành phố là “khu vực tụ tập bất hợp pháp”. Đây là biện pháp mở rộng đáng kể so với lệnh trước đó, khi hoạt động biểu tình bên ngoài trung tâm giam giữ Metropolitan được xem là “bất hợp pháp”.

Theo yêu cầu của Tổng thống Trump, binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tới Los Angeles nhằm đảm bảo luật pháp vào ngày 8-6. Ông Trump tuyên bố “luật pháp và trật tự sẽ được thực thi rất nghiêm ngặt” tại Los Angeles, đồng thời dường như để ngỏ khả năng triển khai quân đội ở các thành phố khác.

Được biết, 300 binh sĩ của Lữ đoàn Chiến đấu Bộ binh số 79 đã được triển khai tại 3 địa điểm quanh Los Angeles. Lữ đoàn này thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang California. Lính vệ binh Mỹ đã bắn hơi cay và đẩy lùi một số người biểu tình bên ngoài một trung tâm giam giữ ở Los Angeles.

Sắc lệnh mới về hạn chế nhập cảnh do Tổng thống Trump ban hành đã chính thức có hiệu lực từ ngày 9-6, theo đó biện pháp cấm nhập cảnh hoàn toàn vào Mỹ sẽ được áp dụng đối với công dân của 12 quốc gia, trong khi áp đặt biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt hơn đối với công dân của 7 nước khác.

Danh sách các quốc gia bị áp dụng lệnh cấm bao gồm: Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Các quốc gia bị hạn chế đi lại gồm Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.

Lệnh cấm lần này quy định rõ một số trường hợp ngoại lệ, trong đó nêu rõ không áp dụng đối với các vận động viên tham dự World Cup 2026 (do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai) và Thế vận hội Los Angeles 2028, cũng như không áp dụng cho các nhà ngoại giao từ các quốc gia có trong danh sách cấm.

Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump cũng từng ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 7 quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo gồm: Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia và Yemen.

Các quan chức trong chính quyền ông Trump còn cảnh báo rằng họ sẵn sàng leo thang phản ứng nếu cần thiết. Tom Homan, “ông trùm biên giới” của chính quyền Mỹ, cho biết việc thực thi luật pháp sẽ được thực hiện hằng ngày, ám chỉ ngay cả các quan chức cũng có thể bị bắt nếu họ can thiệp vào các hoạt động thực thi luật nhập cư tại Los Angeles. Phát biểu này cho thấy ông Homan không nao núng trước làn sóng biểu tình phản đối các đặc vụ liên bang.

Ông Homan từng dọa sẽ bắt giữ bất kỳ ai cản trở việc thực thi luật nhập cư, kể cả Thị trưởng Los Angeles Karen Bass và Thống đốc California Gavin Newsom. Tuy nhiên, ông Homan tin rằng bà Bass chưa vượt qua giới hạn.

Thị trưởng Bass và Thống đốc Newsom đã cảnh báo rằng quyết định điều động 2.000 lính Vệ binh Quốc gia tới khu vực sẽ làm gia tăng căng thẳng. Quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia là ví dụ mới nhất về việc ông Trump sẵn sàng phá vỡ các chuẩn mực để theo đuổi mục đích chính trị và vượt qua các giới hạn về quyền lực của tổng thống. Lần gần nhất một tổng thống Mỹ cử lực lượng này để giải quyết vụ việc trong nước mà không có sự đồng ý hoặc yêu cầu từ chính quyền cấp bang là vào năm 1965.

Nhà Trắng cho biết ông Trump căn cứ vào đạo luật hiếm khi được sử dụng, gọi là Đạo luật 10, cho phép chuyển quyền quản lý Vệ binh Quốc gia từ chính quyền bang sang liên bang trong thời điểm “xảy ra nổi loạn hoặc nguy cơ nổi loạn chống lại Chính phủ Mỹ”.

Ông Newsom lâu này là đối thủ của ông Trump, người đã nhiều lần nhắm vào California và lãnh đạo của bang này như một biểu tượng cho những thất bại của đảng Dân chủ. Trong tuyên bố chung hôm 6-8, các thống đốc thuộc đảng Dân chủ đã phê phán việc ông Trump triển khai Vệ binh Quốc gia bang California để ứng phó biểu tình là “hành vi lạm quyền đáng báo động”.

 Tối 8-6, Phó Thống đốc bang California Eleni Kounalakis cho biết bang này “nhiều khả năng” sẽ đệ đơn kiện việc Tổng thống Trump triển khai Vệ binh Quốc gia tới trấn áp biểu tình ở Los Angeles. Bà Kounalakis cũng nhắc lại yêu cầu trước đó của Thống đốc Newsom khi ông kêu gọi Bộ Quốc phòng Mỹ hủy bỏ quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia tới thành phố này và trả lại quyền kiểm soát quân đội cho chính quyền bang.

HẠNH NGUYÊN (Theo NBC News, AFP)

Chia sẻ bài viết