07/12/2008 - 10:17

Ông Obama kêu gọi “khẩn cấp” giải quyết tình trạng thất nghiệp

Nhiều người Mỹ đang phải chạy đôn chạy đáo tìm việc.
Ảnh: AFP

* Ngành công nghiệp ô tô Mỹ có hy vọng được cứu

(TTXVN)- Sau khi các số liệu mất việc làm tồi tệ nhất trong 34 năm qua được công bố, Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama ngày 5-12 đã kêu gọi nỗ lực “khẩn cấp” để giải quyết tình trạng thất nghiệp và kích thích nền kinh tế Mỹ.

Trong thông báo gửi báo giới sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố tình hình việc làm tháng 11, ông Obama nêu rõ: “Không thể nhanh chóng hay dễ dàng giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, vốn là hệ lụy sau nhiều năm, và cuộc khủng hoảng có thể còn tồi tệ hơn nữa trước khi tình hình được cải thiện. Tuy nhiên, nay là thời điểm phải ứng phó bằng biện pháp khẩn cấp để đưa người dân trở lại làm việc và thúc đẩy kinh tế”. Theo ông Obama, “việc Mỹ mất 533.000 việc làm trong tháng 11 còn gây hậu quả tai hại hơn là cuộc khủng hoảng kinh tế mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Mỗi việc làm mất đi trong số này đại diện cho một cuộc khủng hoảng cá nhân của một gia đình Mỹ”.

Tổng thống Mỹ đắc cử nhấn mạnh: “Chúng ta đã mất gần 2 triệu việc làm trong đợt suy thoái này, do đó chúng ta cần phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế để cứu nền kinh tế và tạo thêm ít nhất 2,5 triệu việc làm trong vòng hai năm tới”.

Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 5-12, có 533.000 lao động mất việc làm trong tháng 11 vừa qua, là tháng tệ hại nhất trong 34 năm qua, đưa số người mất việc làm trong năm qua lên gần 1,9 triệu. Như vậy, chỉ trong 11 tháng đầu năm nay, số người mất việc làm tại Mỹ đã nhiều hơn 300.000 người so với cả năm suy thoái 2001.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy thị trường việc làm ở Mỹ đã lập một loạt kỷ lục đáng buồn. Theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 11 là 6,7% (tăng 0,2% so với tháng 10) và đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1993. Trước đó, ngày 4-12, Bộ Lao động Mỹ cho biết người Mỹ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh trong tháng 11, đưa tổng số người xin trợ cấp đến nay lên 4,1 triệu, cao nhất kể từ tháng 12-1982. Cũng trong tháng 11, các công ty đã buộc 621.000 công nhân giảm giờ làm, đưa số lao động làm bán thời gian lên 7,3 triệu, con số cao kỷ lục từ năm 1955.

* Ngày 5-12, hai trợ lý cấp cao trong Quốc hội Mỹ cho biết Quốc hội và Nhà Trắng đã đạt được sự nhất trí về khoản hỗ trợ khẩn cấp từ 15 đến 17 tỉ USD cho ba hãng sản xuất ô tô lớn nhất nước này là General Motors (GM), Ford Motor và Chrysler đang đứng bên bờ vực phá sản.

Khoản cứu trợ nêu trên thấp hơn nhiều so với con số 34 tỉ USD mà GM, Ford Motor và Chrysler đề nghị, song nó sẽ giúp ba hãng này tiếp tục duy trì hoạt động trong năm tới. Theo ông Daniel Weiss, chuyên viên cấp cao của Trung tâm Phát triển Mỹ, các nhà lập pháp Mỹ có thể sẽ tìm kiếm thêm một gói cứu trợ nữa cho ngành công nghiệp ô tô sau khi Quốc hội khóa mới nhóm họp và Tổng thống đắc cử Obama tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1-2009.

Chia sẻ bài viết