29/06/2009 - 10:01

Iran:

Ông Mousavi bác bỏ việc lập ủy ban kiểm lại một phần phiếu bầu

Bắt giữ 8 nhân viên làm việc cho Đại sứ quán Anh

(TTXVN)- Những tranh cãi và căng thẳng tại Iran sau bầu cử có vẻ vẫn chưa tìm được hướng giải quyết, nếu không muốn nói là lại rơi vào bế tắc sau khi cựu Thủ tướng Mir Hossein Mousavi, ứng cử viên thất cử, tuyên bố không tham gia ủy ban do Hội đồng Giám hộ lập ra để kiểm lại một phần phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 12-6.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang mạng riêng của mình ngày 27-6, ông Mousavi khẳng định: “Việc đạt tới một phán quyết công bằng là không nằm trong khuôn khổ Hội đồng Giám hộ, đặc biệt là một ủy ban do hội đồng này chỉ định”. Ông Mousavi một lần nữa cho rằng “hủy bỏ hoàn toàn kết quả bầu cử là cách thích hợp nhất để giải quyết vấn đề này”, đồng thời kêu gọi trao vấn đề này cho một cơ quan giám sát luật (Hồi giáo) Sharia, có địa vị hợp pháp và độc lập. Quan điểm của ông Mousavi cho rằng việc giới hạn chỉ điều tra khiếu nại ở mức 10% phiếu bầu “không thể khiến người dân tin tưởng và thuyết phục công luận về kết quả bầu cử”.

Người phát ngôn của Hội đồng Giám hộ cho biết cho tới nay các ứng cử viên tổng thống vẫn chưa đề cử đại diện cho họ tham gia ủy ban nói trên. Trước tình hình này, hãng thông tấn ISNA cho biết Hội đồng Điều giải, cơ quan trọng tài chính trị cấp cao nhất tại Iran, đã ra thông báo hối thúc tất cả các ứng cử viên hợp tác đầy đủ với Hội đồng Giám hộ. Thông báo của hội đồng có đoạn viết: “Hội đồng Điều giải đã yêu cầu toàn bộ các ứng cử viên hợp tác với Hội đồng Giám hộ và tận dụng cơ hội thích hợp này để trình các tài liệu cũng như chứng cứ cho một cuộc kiểm tra toàn diện và chính xác”.

Cùng ngày, đáp lại phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng “bạo lực ảnh hưởng tới hy vọng đối thoại giữa Mỹ với Iran, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho rằng “phản ứng của Mỹ đối với tình trạng bất ổn tại Iran là một sai lầm”, đồng thời cảnh báo “điều đó có thể ảnh hưởng xấu tới mục tiêu cải thiện mối quan hệ với Tehran của Tổng thống Obama”.

* Quan hệ giữa Anh và Iran tiếp tục có thêm dấu hiệu căng thẳng mới khi chính phủ Iran ngày 28-6 đã bắt giữ 8 nhân viên người địa phương làm việc cho Đại sứ quán Anh với cáo buộc những người này liên quan các vụ biểu tình do phe đối lập phát động kể từ sau khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Iran ngày 12-6.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin 8 người trên bị bắt vì “giữ vai trò quan trọng trong việc kích động tình trạng bạo loạn hiện nay”. Tuy nhiên, hãng Fars không dẫn nguồn tin chính thức. Trước đó, Anh đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Iran sau khi Iran buộc 2 nhà ngoại giao Anh phải rời Tehran.

 

Chia sẻ bài viết