 |
Tổng thống Hamid Karzai.
Ảnh: Reuters |
Trả lời nhật báo Le Figaro (Pháp) hôm 7-9, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cáo buộc Mỹ đang “triệt” bạn bè và người thân của ông, nhằm làm ông suy yếu vị thế và trở nên “dễ bảo” hơn. Theo ông Karzai, Mỹ đang tìm cách “hạ bệ” ông, nhưng người dân Afghanistan tôn trọng tổng thống và không ai muốn lãnh đạo đất nước họ là “con rối” của ngoại bang.
Tổng thống Karzai tiết lộ mối quan hệ căng thẳng với Mỹ khi cho rằng những chỉ trích của Washington đối với ứng viên tranh cử Phó Tổng thống Mohammad Wasim Fahim, thực sự là nhằm vào ông. Tổ chức Giám sát nhân quyền có trụ sở ở New York từng coi ông Fahim là một trong những lãnh chúa khét tiếng nhất ở Afghanistan, trong khi chính quyền Washington xem ông này là “trùm” buôn lậu ma túy. Khi ông Karzai được Mỹ đưa lên nắm quyền Afghanistan năm 2001, ông Fahim được cất nhắc làm Bộ trưởng Quốc phòng. Nhưng năm 2002, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết ông Fahim lợi dụng chức quyền để buôn lậu ma túy với quy mô lớn. Do vậy, chính quyền Tổng thống Barack Obama hiện nay xác định cần tạo “ranh giới” mới với những nhân vật như vậy và đã thể hiện ý đồ rõ ràng với ông Karzai. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton từng nói thẳng với ông Karzai rằng tranh cử liên danh cùng ông Fahim sẽ phá hoại sự nghiệp của ông. Một quan chức Mỹ còn nói nếu ông Fahim đắc cử, Washington có thể sẽ áp đặt trừng phạt như không cấp visa tới Mỹ cho ông này.
Ông Fahim không phải là quan chức duy nhất của Afghanistan nằm trong tầm ngắm của Mỹ. Tổng thống Obama gần đây kêu gọi điều tra một lãnh chúa khác là Abdul Rashid Dostum, nhân vật bị cáo buộc liên quan tới vụ giết chết hàng ngàn tù binh Taliban hồi đầu cuộc chiến. Yêu cầu này đã không được Kabul đáp ứng, khi Tổng thống Karzai gần đây cho phép ông Dostum về nước sau thời gian lưu vong, thậm chí bổ nhiệm một vị trí trong chính phủ.
Bên cạnh đó, em trai của ông Karzai là Ahmed Wali Karzai cũng bị Mỹ cáo buộc là “trùm” buôn ma túy và tham nhũng.
Lâu nay, Washington vẫn hay chỉ trích chính quyền Kabul là tham nhũng và không hiệu quả, để Taliban lộng hành và sản xuất-buôn bán ma túy tràn lan.
Hiện ông Karzai còn phải đối mặt với các cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 20-8. Theo tờ New York Times (Mỹ), các quan chức giấu tên của Afghanistan và phương Tây cho biết những người ủng hộ ông Karzai đã lập 800 điểm bỏ phiếu giả với hàng trăm ngàn phiếu “ma”. Ngoài ra, số phiếu được kiểm dành cho ông Karzai ở một số điểm có thể nhiều hơn gấp 10 lần so với con số thực tế. Kết quả sơ bộ cho thấy ông Karzai được 48,6% phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ chính là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah được 31,7%. Để tránh bầu cử vòng hai, ứng viên phải giành được hơn 50% số phiếu.
N. KIỆT
(Theo Reuters, AP, Guardian)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hôm 7-9 đã lên tiếng thừa nhận những thường dân thiệt mạng và bị thương trong cuộc không kích nhằm vào hai xe chở nhiên liệu bị phiến quân Taliban khống chế đã trở thành “vấn đề có thực” đối với sứ mệnh do NATO chỉ huy ở Afghanistan.Trước đó, ngày 4-9, ít nhất 54 người đã thiệt mạng sau khi một chỉ huy người Đức tại Kunduz ra lệnh không kích hai xe chở nhiên liệu bị Taliban khống chế. Người phát ngôn chính quyền Kunduz, Mahbubullah Sayedi, cho biết: “Một số ít thương vong là dân địa phương trong đó có một vài em nhỏ do đứng xếp hàng để lấy nhiên liệu (từ hai chiếc xe trên)”. Tuy nhiên, một tổ chức nhân quyền Afghanistan cho rằng ít nhất 70 dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công trên trong khi Taliban cho rằng con số thực tế phải lên đến 150 người. (TTXVN) |