24/10/2019 - 07:32

Ông chủ xe ôm công nghệ làm Bộ trưởng Giáo dục Indonesia 

Ảnh: Reuters

Ngày 23-10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo bổ nhiệm Nadiem Makarim (ảnh), đồng sáng  lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty thanh toán và gọi xe Gojek, làm Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa nước này.

Makarim sinh ra trong một gia đình nổi tiếng tại Indonesia với ông nội từng là thành viên trong phái đoàn đàm phán giúp nước này giành độc lập năm 1949. Sau khi tốt nghiệp phổ thông tại Indonesia, Makarim học trường United World College ở Singapore. Tiếp đó, ông đến Mỹ học ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Brown và lấy bằng MBA tại Harvard.

Makarim thành lập Gojek vào năm 2010. Buổi đầu, mọi thứ đều được làm thủ công, nhân viên gọi điện cho từng tài xế xe máy đến khi có người chấp nhận yêu cầu đặt xe, trong khi Makarim phải làm tại một công ty khởi nghiệp khác để duy trì Gojek. Đến năm 2015, đồng sáng lập Gojek quyết định giới thiệu ứng dụng trên điện thoại thông minh với sự hỗ trợ từ quỹ đầu tư Northstar Group. Gojek, một trong 5 startup “kỳ lân” của quốc gia có hơn 13.000 hòn đảo này, hiện đạt giá trị 10 tỉ USD và có 2 triệu tài xế cùng 400.000 đối tác nhà hàng. Ứng dụng gọi xe Gojek đã được tải hơn 155 triệu lượt tại khu vực Đông Nam Á. Nhà đầu tư của startup  này gồm Google, hãng điện tử JD.com, Tencent… Sau khi từ chức Giám đốc điều hành Gojek để tham gia nội các, Makarim vẫn giữ cổ phần tại hãng nhưng không còn bất kỳ vai trò điều hành hay tư vấn nào. 

Giới đầu tư nhận định lựa chọn nhân vật 35 tuổi này vào ghế bộ trưởng giáo dục là tín hiệu đáng mừng, cho thấy lãnh đạo Indonesia sẽ tập trung vào việc phát triển lĩnh vực công nghệ đang bùng nổ tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Tổng thống Widodo cam kết sẽ đầu tư để khắc phục tình trạng thiếu kỹ năng nhạy bén mà các công ty khởi nghiệp ở nước này đang đối mặt. Kinh tế Internet của Indonesia được dự báo đạt hơn 100 tỉ USD vào năm 2025, nhưng hiện nay mỗi năm nước này chỉ tạo ra 278 kỹ sư trên một triệu dân, theo hãng tư vấn Mỹ A.T. Kearney.

Đặc biệt, trong 34 vị trí bộ trưởng của nội các mới, ông Prabowo Subianto - đối thủ của Tổng thống Widodo trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 vừa qua - được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Bước đi này có thể giúp Tổng thống Widodo siết chặt hơn ảnh hưởng đối với quốc hội khi ông muốn thông qua chương trình cải cách. Đảng Phong trào Indonesia Vĩ đại (Gerindra) của tướng về hưu Subianto đang nắm giữ ghế nhiều thứ ba tại hạ viện (14%). 

►Giấc mơ về nền kinh tế 7.000 tỉ USD

Việc thành lập nội các mới của ông Widodo được dư luận đặc biệt quan tâm vì họ muốn biết có bao nhiêu chuyên gia khoa học kỹ thuật góp mặt. Những vị này được xem là có xu hướng ủng hộ các kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư của Tổng thống Widodo hơn so với các ứng viên thuộc các đảng. Trong đó, cựu quan chức Ngân hàng Thế giới Sri Mulyani Indrawati tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Tài chính trong nội các mới. Trong khi đó, cựu lãnh đạo hãng sản xuất phân bón nhà nước Arifin Tasrif giữ chức Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản. 

Thật ra, khi phát biểu sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai và là nhiệm kỳ cuối cùng của ông tại quốc hội hôm 20-10, Tổng thống Widodo cho biết giấc mơ của ông là đưa quốc gia đông dân thứ tư thế giới trở thành nền kinh tế trị giá 7.000 tỉ USD vào năm 2045. Thu nhập bình quân đầu người của Indonesia khi đó phải được nâng lên 22.656USD (GDP hiện nay của Indonesia là 1.100 tỉ USD và bình quân đầu người là 4.120USD). Vị lãnh đạo này cũng cam kết tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng để củng cố tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng xem cải thiện chất lượng giáo dục là ưu tiên hàng đầu để khuyến khích đầu tư và tạo việc làm cho dân số hơn 260 triệu người. Bộ trưởng Truyền thông sắp hết nhiệm kỳ Rudiantara từng nói ông kỳ vọng “kỳ lân” công nghệ tiếp theo của Indonesia sẽ đến từ ngành giáo dục bởi luật pháp tại đây quy định chính phủ phải chi 20% ngân khố quốc gia cho lĩnh vực này.

HẠNH NGUYÊN (Theo Reuters, Aljazeera)

Chia sẻ bài viết