05/03/2009 - 08:58

OIC muốn “bắc cầu” nối thế giới Hồi giáo với phương Tây

(TTXVN)- Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ngày 3-3 nhân dịp tới nước này dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Hồi giáo (WIEF) lần thứ 5, Tổng thư ký Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC) Ekmeleddin Ihsanoglu cho biết OIC đã xúc tiến việc “bắc cầu” nối thế giới Hồi giáo với phương Tây.

Ông Ihsanoglu nói rằng OIC coi đó là một phần trong những nỗ lực cải cách của tổ chức này, với hành động cụ thể là mời đại diện của các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, đến dự Hội nghị thường niên lần thứ 11 của OIC mới đây tại Senegal.

Tổng thư ký OIC nhấn mạnh: “Một trong những nguyên tắc mà OIC đã nhất trí là thế giới Hồi giáo phải bắc cầu với thế giới phương Tây. OIC phải là một bộ phận của chiếc cầu đó, vì sẽ không có hòa bình nếu không có cầu nối Đông với Tây, Nam với Bắc”. Ông Ihsanoglu đánh giá cao vai trò của Indonesia trong việc tham gia “xây cầu” nối liền hai thế giới Hồi giáo và phương Tây.

Chia sẻ bài viết