12/10/2009 - 08:53

OECD muốn Việt Nam làm cầu nối hợp tác với ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 8-10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam tới thăm và làm việc tại trụ sở của Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Tiếp đoàn có Phó Tổng thư ký OECD Mario Amano, lãnh đạo các vụ liên quan về phát triển, giáo dục, trung tâm hợp tác với các nước không thành viên. Trong buổi hội đàm, Phó Tổng thư ký OECD bày tỏ vui mừng về chuyến viếng thăm của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Ông cũng đánh giá cao tiềm năng, vai trò của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Ông nêu rõ Đông Nam Á là lựa chọn chiến lược để OECD phát triển quan hệ hợp tác và mong muốn Việt Nam làm cầu nối. Trong năm 2010, dịp Việt Nam giữ chức chủ tịch ASEAN, ông Amano mong muốn phối hợp tổ chức một loạt các hoạt động của OECD tại Việt Nam hoặc bên lề các sự kiện của ASEAN.

Việt Nam và OECD nhất trí rằng hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác, như vấn đề giúp đỡ của OECD trong việc đánh giá, đưa ra các khuyến nghị liên quan đến các chính sách phát triển nông nghiệp bền vững của Việt Nam, đánh giá và dự báo về nguồn nhân lực và về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Các nội dung bàn thảo này sẽ được các cơ quan đầu mối của Việt Nam và ban thư ký OECD tiếp tục triển khai cụ thể.

Chia sẻ bài viết