12/04/2013 - 08:39

Obama trình kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách

 Ảnh: AP

Sau hơn hai tháng trì hoãn so với thường lệ hàng năm, ngày 10-4, Tổng thống Barack Obama (ảnh) đã trình Quốc hội Mỹ kế hoạch thu chi ngân sách mới trị giá 3.770 tỉ USD cho tài khóa năm 2014 và 10 năm tới, bắt đầu thực hiện từ ngày 1-10-2013.

Cụ thể, ông Obama đặt mục tiêu đưa thâm hụt liên bang tài khóa 2014 sẽ giảm xuống còn 744 tỉ USD, tương đương 4,4% GDP và đến năm 2023, con số trên sẽ được giảm xuống mức tương đương 1,7% GDP. Để đạt được mục tiêu trong 10 năm tới sẽ cắt giảm thâm hụt ngân sách 1.800 tỉ USD, Nhà Trắng chủ trương giảm chi tiêu 930 tỉ USD, tăng thuế thu nhập nhằm vào giới "siêu giàu" khoảng 580 tỉ USD, kết hợp với việc cắt giảm một số chương trình phúc lợi. Kế hoạch chỉ đề xuất chi mới 250 tỉ USD dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục và các biện pháp tạo việc làm.

Tổng thống Obama khẳng định đây là khoản ngân sách cân bằng và cảnh báo ông sẽ không thực hiện các biện pháp cải cách nếu không được phía Cộng hòa ủng hộ. Chủ tịch Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát, ông John Boehner hoan nghênh sáng kiến cắt giảm mạnh thâm hụt ngân sách của Tổng thống Obama, nhưng cảnh báo Nhà Trắng không nên dùng cách này để "mặc cả" việc tăng thuế đánh vào giới thượng lưu Mỹ.

NGUYỆT CÁT (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết