07/03/2017 - 10:31

Ô nhiễm môi trường giết chết 1,7 triệu trẻ em mỗi năm

14.000 người Kenya chết vì ô nhiễm không khí mỗi năm

Bộ Môi trường Kenya mới đây cho biết, ít nhất 5 triệu người Kenya sống tại các trung tâm đô thị lớn đang tiếp xúc trực tiếp với khí thải độc hại. Trong số này, khoảng 14.000 người chết mỗi năm do mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm, như bệnh đường hô hấp, bệnh tim, tổn thương não và ung thư. "Tại một số thành phố lớn, người dân phải đeo mặt nạ thở để tránh ô nhiễm. Mặt nạ đã trở thành một phần quan trọng trong tủ quần áo của họ" - Bộ trưởng Môi trường Kenya Charles Sunkuli cho hay.

TRÍ VĂN (Theo Reuters, Washington Post, The-Star)

Chia sẻ bài viết