Kháng thuốc kháng sinh là một trong những mối đe dọa phát triển nhanh nhất đối với sức khỏe toàn cầu, ước tính làm khoảng 1,3 triệu người tử vong mỗi năm. Ngoài nguyên nhân chính là sử dụng sai cách và lạm dụng thuốc kháng sinh, một nghiên cứu quy mô lớn vừa đăng trên Tạp chí Lancet Planetary Health còn phát hiện ô nhiễm không khí là một yếu tố thúc đẩy tình trạng kháng thuốc kháng sinh.

Thủ đô New Delhi là thành phố bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất ở Ấn Ðộ.
Cụ thể, sau khi phân tích dữ liệu từ hơn 100 quốc gia trong gần 2 thập kỷ, các nhà khoa học ghi nhận mức độ ô nhiễm không khí cao hơn có liên quan đến sự gia tăng tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh ở mọi quốc gia và lục địa. Kết quả phân tích cũng cho thấy mối liên hệ giữa 2 vấn đề này càng được củng cố theo thời gian. Theo đó, nồng độ các hạt bụi mịn có đường kính dưới 2,5 micrômét (PM2.5) trong không khí cứ tăng lên 10% thì tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh tương ứng tăng thêm 1,1%. Các chuyên gia chỉ ra bằng chứng cho thấy bụi mịn PM2.5 có thể chứa vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh và gien kháng thuốc, vốn dễ lây lan trong không khí và con người trực tiếp hít vào. Các bệnh viện, đồng ruộng, các nhà máy xử lý chất thải được cho là những nguồn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thuốc kháng sinh ra môi trường.
Ðược biết, ô nhiễm không khí được xem là rủi ro môi trường lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng, với dữ liệu cho thấy 7,3 tỉ người trên toàn cầu đang tiếp xúc trực tiếp với PM2.5 ở mức không an toàn. Những nguồn phát sinh PM2.5 phổ biến bao gồm khí thải từ phương tiện giao thông, sản xuất công nghiệp, đốt than và đốt gỗ. Tiếp xúc lâu dài với không khí ô nhiễm dễ dẫn đến các bệnh mãn tính như bệnh tim, hen suyễn và ung thư phổi, làm giảm tuổi thọ. Còn tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí cao trong thời gian ngắn thì gây ra các triệu chứng ho, thở khò khè và hen suyễn, đồng thời làm tăng tỷ lệ nhập viện hoặc điều trị ngoại trú trên toàn cầu.
“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc kiểm soát ô nhiễm không khí có thể mang lại lợi ích kép: không chỉ giảm tác hại của chất lượng không khí kém, mà còn góp phần quan trọng chống lại sự gia tăng và lan rộng của tình trạng kháng thuốc kháng sinh” - các nhà nghiên cứu từ Trung Quốc và Anh cho biết và nói thêm rằng đây là phân tích đầu tiên cho thấy ô nhiễm không khí ảnh hưởng ra sao đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh trên toàn cầu.
NGUYỆT CÁT (Theo Guardian)