18/09/2017 - 22:14

Ô Môn sẽ là đô thị văn minh 

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại luôn là mục tiêu mà Đảng ủy, chính quyền và nhân dân quận Ô Môn thực hiện trong thời gian qua. Bên cạnh xây dựng 4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Ô Môn còn đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, góp phần đưa diện mạo địa phương ngày càng sáng đẹp hơn.

Người dân quận Ô Môn ngày càng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định.

Chuyển biến mạnh mẽ

Từ đầu năm 2016, khu vực Thới Thuận, phường Phước Thới, quận Ô Môn thực hiện mô hình phân loại rác do Hội Liên hiệp phụ nữ phường phát động. Các loại rác được bà con phân làm 3 loại: bọc ni lông, rác phân hủy, tái chế (giấy, chai, nhựa…). Bà Nguyễn Thị Hon, một hộ dân cho biết: “Loại rác phân hủy tôi gom vào một góc vườn, ủ thành phân để bón cây; bọc ni lông thì tặng những người cần để tái sử dụng; chai lọ thì bán phế liệu”.

Thông qua tuyên truyền, vận động cùng nhiều chương trình cụ thể, ý thức bảo vệ môi trường của người dân quận Ô Môn ngày càng được nâng cao và lan tỏa rộng. Từ việc phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định đến tổ chức các buổi tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa 2 bên đường… đều được bà con thực hiện với tinh thần tự giác cao.

Đặc biệt, công tác lập lại trật tự, kỷ cương đô thị được các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc. Ngoài kế hoạch ra quân định kỳ hằng tháng, hằng quý, quận Ô Môn còn thực hiện “Tháng cao điểm chỉnh trang đô thị” từ ngày 13-3 đến 28-4, chia làm 3 đợt. Đội Quản lý trật tự đô thị của quận chủ trì phối hợp với các thành viên Tổ công tác quận; các UBND phường cũng đồng loạt ra quân tuần tra, xử lý các trường trường hợp vi phạm trên địa bàn phường.

Từ đó ý thức chấp hành các quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè của người dân được nâng cao; người vi phạm tự tháo dỡ các mái che, bảng hiệu, bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Tình trạng bày bán hàng hóa, dịch vụ ăn uống, bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định trên các tuyến đường được cải thiện đáng kể. Anh Nguyễn Minh Huy, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn, cho biết: “Sau tháng cao điểm, Phòng Quản lý đô thị tiếp tục phối hợp với công an, các địa phương duy trì tuần tra, xử lý. Đồng thời, triển khai các kế hoạch mới về giữ gìn trật tự đô thị, cảnh quan môi trường”.

Diện mạo mới

Các phường đều thực hiện nhiều công trình, phần việc làm nên diện mạo mới cho địa phương. 4 phường xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Châu Văn Liêm, Thới Hòa, Trường Lạc và Phước Thới), mỗi phường tập trung lập lại trật tự kỷ cương đô thị, làm đẹp cảnh quan môi trường, xây dựng, nâng cấp cầu đường, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa…

Ở phường Thới Hòa, diện mạo nơi đây đang đổi thay từng ngày. Tuyến đường chính của phường là Trần Kiết Tường được xây dựng theo tiêu chí “Tuyến đường văn minh đô thị” sáng đẹp nhờ nhiều loại hoa được trồng hai bên đường; 57 thùng rác công cộng được lắp đặt trên các tuyến góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường. 14 công trình gồm các trường học, trạm y tế, nhà thông tin khu vực, trụ sở ban bảo vệ dân phố… được đầu tư xây mới cùng hàng loạt cầu, đường giao thông được nâng cấp, cải tạo. Ông Lâm Văn Chanh, ở khu vực Hòa Thành, phường Thạnh Hòa, cho biết: “Cầu Vàm Rạch Phê trước đây nhỏ hẹp, xuống cấp nay mới được xây lại, bà con rất phấn khởi. Kinh phí xây dựng do nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp”. Theo thống kê của UBND phường Thới Hòa, từ năm 2016 đến nay, địa phương đã xây mới, nâng cấp 9 cây cầu, 4 tuyến đường với tổng kinh phí trên 1,5 tỉ đồng theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Bên cạnh nỗ lực của từng đơn vị, các phường còn được quận đầu tư nâng cấp cầu, đường, nhà thông tin khu vực… Năm 2017, có 3 công trình được nâng cấp là: tuyến đường KH8- Trần Tia ở phường Trường Lạc, đường vào khu dân cư khu vực 5 ở phường Châu Văn Liêm, cầu Bà Sự ở phường Phước Thới. Trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn quận đã có 11 cầu bê tông, 4 cầu ván, trên 1,8km đường được xây mới cùng nhiều cầu, đường được tu sửa nâng cấp. Tổng kinh phí trên 1,7 tỉ đồng, do nhân dân đóng góp. Đây là những công trình do các phường thực hiện theo Kế hoạch 16/KH-UBND của UBND quận Ô Môn về phát động phong trào thi đua thực hiện công tác xã hội hóa phát triển giao thông.

*   *   *

Với những hoạt động thiết thực cùng sự chung sức đồng lòng, quận Ô Môn đang có những bước tiến vững chắc và dần hoàn thành các mục tiêu đô thị văn minh.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết