09/02/2020 - 23:06

Nông dân phấn khởi vì giá rau quả tăng trở lại 

(CT) - Sau một thời gian ở mức thấp, giá nhiều loại rau quả: bầu, bí đao, mướp, đậu bắp, cà tím, cà chua... hiện tăng trở lại từ 1.000-3.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tuần.

Nông dân trồng mướp hương ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ phấn khởi vì giá mướp đã tăng trở lại.

Tại nhiều quận, huyện ở TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận: Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long... hiện các loại bầu, bí đao, mướp hương, đậu đũa, cà tím và cà chua có giá phổ biến từ 5.000-7.000 đồng/kg. Riêng giá khổ qua và dưa leo tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL đã duy trì ở mức khá cao trong thời gian qua, giúp người trồng rất phấn khởi. Hiện giá khổ qua và dưa leo được nhiều nông dân bán ngay tại vườn cho thương lái và các vựa thu mua ở mức 12.000- 15.000 đồng/kg, còn giá bán lẻ trên thị trường ở mức 20.000-25.000 đồng/kg.

Theo nhiều nông dân trồng rau màu, dù giá một số loại rau quả vẫn còn thấp nhưng nhờ cây trồng cho năng suất cao nên nhiều nông dân vẫn có thể kiếm được mức thu nhập khá tốt. Đơn cử, với giá mướp hương hiện ở mức 6.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với trước) và năng suất trái đạt bình quân 3- 4 tấn, nông dân có thể kiếm lời trên 10 triệu đồng/công/vụ.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết