15/04/2015 - 21:06

Nóng bao trùm U Minh hạ

"Chẳng còn tí độ ẩm nào, khô dữ lắm rồi. Nếu bất cẩn rơi một tàn thuốc nhỏ, khu rừng này thành đống lửa trong tích tắc" – ông Lê Thanh Dũng, Phó giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) U Minh hạ lo lắng.

KIỆT NƯỚC

Theo ông Dũng cho biết toàn lâm phần VQG U Minh hạ trên 8.500ha hiện trong tình trạng khô hạn hoàn toàn. Trong đó báo cháy cấp IV (cấp nguy hiểm) hơn 2.500 héc ta; cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) hơn 4.700 ha. Với thời tiết hiện nay, chỉ trong vòng 1 tuần nữa, toàn bộ diện tích báo cháy cấp IV sẽ chuyển sang cấp V, nguy cơ xảy ra cháy bất cứ lúc nào. Hiện ở nhiều tiểu khu, các kênh, rạch nội đồng dưới chân rừng đều còn nước, nhưng chỉ sâu khoảng 1,5-1,7m. "Nắng nóng kèm gió mạnh khiến mỗi ngày nước dưới kênh bốc hơi từ 1-2cm và cứ nắng hạn gay gắt kiểu này thì chỉ khoảng 1 tháng nữa thôi, không ít tuyến kênh dưới chân rừng sẽ kiệt nước nặng, lực lượng tuần tra bảo vệ rừng già chỉ còn có thể di chuyển được bằng đường bộ"- ông Dũng nói.

Kiểm tra độ ẩm dưới chân rừng.

Tại chốt canh lửa Cây Gừa (thuộc Tiểu khu 4, Hạt kiểm lâm quản lý bảo vệ rừng thuộc VQG U Minh hạ) có hơn 4 lực lượng cả chuyên trách và bán chuyên trách thay nhau ứng trực. Trên tháp canh cao 17m, anh Tạ Hoàng Việt, Chốt trưởng tháp canh Cây Gừa, cho biết: "Những dây leo bám vào thân tràm phần lớn đã héo queo vì hạn. Không ít đọt tràm bạc đầu". Còn ở các thửa rừng sản xuất của lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh Hạ (gọi tắt là Công ty U Minh Hạ), ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc công ty, cho biết: "Lâm phần do công ty quản lý là nơi có rừng ngập úng được trồng nhiều nhất ở Cà Mau với trên 25.000ha. Giữa tháng 4 đã có trên 13.200ha cảnh báo cháy cấp V. Đó là chưa kể gần 4.000ha đang báo cháy cấp IV có xu hướng chuyển sang cấp V từng ngày, từng giờ theo cường độ của nắng hạn"…

DÕI MẮT CANH RỪNG

Thông tin cập nhật mới nhất của Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau, toàn bộ diện tích rừng tràm, rừng đảo hiện đã bị khô hạn hoàn toàn (38.447,6 ha). Trong đó, báo động cháy cấp IV, cấp V trên 31.489 ha. Tập trung nhiều nhất ở VQG U Minh hạ và các liên tiểu khu trực thuộc Công ty U Minh Hạ, như: Liên Tiểu Khu U Minh I, U Minh II, Sông Trẹm, Trần Văn Thời… Ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Công ty U Minh Hạ, cho biết thêm: "Diện tích lâm phần đã khô hạn hoàn toàn nhưng phần lớn đất rừng đã giao khoán cho hộ dân và hộ liên doanh liên kết. Theo cách này, rừng là tài sản của dân, nên ai cũng ra sức túc trực, canh giữ vì không ai muốn nhà mình bị cháy rụi".

Tại VQG U Minh hạ, ngay từ đầu mùa khô 2015 đơn vị này chủ động xây dựng quy chế phối hợp với 11 đơn vị vùng phụ cận, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân 4 ấp thuộc 3 xã vùng đệm và có trên 500 hộ dân tự nguyện ký cam kết chung tay canh lửa mùa khô. Ông Trần Minh Đoán, Đội trưởng Đội canh lửa số 3 thuộc ấp Vồ Dơi (xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời), cho biết: "Trong đội có 45 người, thay phiên canh lửa trên chốt, không ai dám bỏ trực". Ngoài công tác phối hợp, VQG U Minh hạ chủ động phát dọn và gạt ủi trên 39km đường bộ; trên 112 km kênh mương; bố trí lực lượng trực xuyên suốt ở 24 điểm trạm và 19 chòi canh với 13 tổ máy bơm sẳn sàng dập lửa trong mọi tình huống.

Chủ động ứng phó trước nguy cơ cháy rừng mùa khô 2015, Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau đã huy động trên 4.000 lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách luân phiên ứng trực 24/24 giờ ở 126 tháp-chốt canh lửa; 86 tổ máy bơm (công suất lớn 56 máy) với gần 64.000m ống chữa cháy. Cùng đó, các đơn vị chủ rừng đã phát quang thông thoáng hơn 90km đường xuyên rừng trên bộ (cả đường nhựa và đất); gần 210km đường kênh rạch và 80 vỏ, máy đảm bảo việc tuần tra, kiểm tra tình hình phòng chống cháy rừng. Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau, cho biết: "Lực lượng làm nhiệm vụ theo phương châm "4 tại chỗ", ban ngày, anh em ứng trực suốt trên chốt canh. Từ sau 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm, mỗi tiếng lên chốt quan sát, kiểm tra 1 lần, kịp thời phát hiện mũi cháy để dập tắt sớm nhất. Làm tốt công tác ấy nên đầu mùa khô đến nay chưa xảy ra cháy nào".

Bài, ảnh: HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết