18/02/2014 - 08:32

Đưa võ thuật vào trường học

Nơi thuận lợi, nơi khó khăn

Cuối năm 2013, môn võ taekwondo đã được đưa vào dạy trong các tiết học giáo dục thể chất của Trường Tiểu học Thốt Nốt 1, quận Thốt Nốt. Theo đó, một HLV phụ trách giảng dạy theo hợp đồng 13 tiết/ tuần. Đến nay, việc làm này vẫn được duy trì ổn định và có xu hướng tiến triển tích cực. Nhiều năm qua, taekwondo là môn thể thao thế mạnh của quận Thốt Nốt, đóng góp không ít vận động viên cho taekwondo Cần Thơ. Tại Đại hội TDTT TP Cần Thơ lần thứ VII-2013, Thốt Nốt đứng đầu môn taekwondo với 6 chiếc HCV. Vì vậy việc đưa môn võ taekwondo vào trường học được xem như bước phát triển, tạo nền cho môn thế mạnh ở địa phương này.

Nếu như quận Thốt Nốt đang dần phát huy thế mạnh của thể thao địa phương bằng cách đưa môn taekwondo vào trường học, thì ở huyện Phong Điền dù có phong trào võ vovinam mạnh nhưng lại đang loay hoay với việc đưa môn võ này vào trường học. Phong Điền được xem như cái nôi của vovinam Cần Thơ và hiện tại nơi đây đã gầy dựng tốt các CLB phong trào cũng như xây dựng nhiều tuyến vận động viên kế thừa. Năm ngoái, tại Đại hội TDTT TP lần thứ VII, vovinam Phong Điền bất bại với 22 HCV. Phần lớn VĐV đội tuyển vovinam Cần Thơ xuất thân từ Phong Điền đã lần đầu tiên đưa Cần Thơ đoạt giải nhất toàn đoàn tại giải vô địch vovinam toàn quốc 2013. Nhiều VĐV vovinam Phong Điền cũng được vinh danh tại các giải đấu quốc tế. Có thể nói với thành tích vượt trội, vovinam Phong Điền ngày càng phát triển mạnh mẽ, là điều kiện tốt nhất giúp môn võ thuật này được đưa vào giảng dạy tại trường học.

Các VĐV vovinam của huyện Phong Điền tranh tài tại Đại hội TDTT TP Cần Thơ lần thứ VII-2013.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Cường, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền, cho rằng khó khăn trước hết trong việc đưa võ thuật vào trường học chính là biên chế tại các trường. Kinh phí địa phương còn hạn hẹp, phần lớn các giáo viên thể dục chưa đạt trình độ chuyên môn về vovinam. Thực tế thì môn vovinam đã phổ biến ở địa phương dưới hình thức hoạt động rộng rãi của các CLB rồi, nên hiện tại ngành giáo dục của địa phương vẫn chỉ hỗ trợ, tạo điều kiện cho các CLB vovinam hoạt động…

Về vấn đề này, ông Võ Hữu Lý, Giám đốc Trung tâm TDTT TP Cần Thơ, cho rằng Phong Điền hiện có hơn 20 HLV vovinam tốt nghiệp đại học TDTT, cao đẳng, trung cấp, có thể đảm nhận tốt việc giảng dạy, sẵn sàng phối hợp với ngành giáo dục để giảng dạy theo hợp đồng ở các trường. Việc đưa các môn võ thuật nói chung vào trường học là cách làm hay, góp phần giúp học sinh ý thức được tinh thần võ học dân tộc, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất.

Năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra công văn số 3155/BGDDT-CTHSSV về việc đưa môn vovinam vào trường học. Hiện tại, môn vovinam đã được chính thức đưa vào thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Tại TPHCM, Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã triển khai và khá thành công trong việc đưa vovinam vào trường học ở các quận, huyện. Vì vậy, việc đưa vovinam nói riêng và các môn võ khác vào trường học ở Cần Thơ cần sớm được ngành thể thao và giáo dục quan tâm phối hợp thực hiện, nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển thể chất của học sinh.

Xuân Nguyên

Chia sẻ bài viết