|
Cửa đường hầm giải thoát tù nhân Taliban hôm 24-4. Ảnh: AP |
Trong những ngày tới, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ quyết định có nên thực hiện lộ trình rút bớt binh sĩ tại chiến trường Afghanistan từ tháng 7 năm nay như cam kết hay không. Người ta cho rằng dù quân đội Mỹ đi hay ở, quốc gia Nam Á này vẫn đối mặt với cuộc chiến bất ổn từ bên trong lực lượng an ninh của họ.
Liên minh quân sự do Mỹ cầm đầu tại Afghanistan ngày 26-4 loan tin đợt không kích mới đây của họ đã tiêu diệt được tên Abu Hafs Al Najdi, hay còn gọi là Abdul Ghani, tại tỉnh miền núi Kunar thuộc vùng Đông Bắc. Đây là nhân vật bị truy nã gắt gao số hai tại Afghanistan và là một trong những thành viên cao cấp của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda. Nhật báo Wall Street của Mỹ còn nhắc lại vụ oanh kích của liên quân cũng tại tỉnh Kunar ngày 13-4 làm thiệt mạng một thủ lĩnh al-Qaeda được biết đến với tên Waqas. Tờ báo này cho biết thêm chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, liên quân đã loại khỏi vòng chiến đấu tổng cộng 25 tay súng al-Qaeda trên tổng số từ 50-100 thành viên của tổ chức này hiện có mặt tại Afghanistan.
Tuy nhiên, một cuộc thăm dò mới nhất của tờ Bưu điện Washington và kênh truyền hình ABC cho thấy phần lớn người dân Mỹ vẫn không hài lòng với thành quả mà ông Obama đạt được trong cuộc chiến Afghanistan. Vì thế, theo hãng tin Anh Reuters, quân đội Mỹ sẽ phải tiếp tục các nỗ lực làm suy yếu lực lượng nổi dậy trên khắp các trận địa ở Afghanistan trước khi bước sang mùa hè- thời điểm Nhà Trắng quyết định cắt giảm một phần trong số 100.000 quân để đánh dấu bước khởi đầu cho sự kết thúc cuộc chiến 10 năm của Mỹ tại Afghanistan, đồng thời là mùa thuận lợi cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của Taliban.
Đáng ngại là không lâu trước thời khắc quyết định này, phe nổi dậy hôm 24-4 đã giải thoát thành công khoảng 500 tù nhân, trong đó có hơn 100 chỉ huy cao cấp của Taliban, bằng một đường hầm nhỏ dài 320m được đào trong 5 tháng từ bên ngoài vào nhà lao Sarposa của tỉnh Kandahar. Sự kiện ở nhà tù được đảm bảo an ninh rất nghiêm ngặt này, nơi mà năm 2008 từng xảy ra vụ tấn công táo bạo của Taliban để giải thoát 1.000 tù nhân, đã đặt ra nhiều nghi vấn bên trong lực lượng an ninh Afghanistan. Theo các nhà phân tích, nếu Taliban không có “tay trong” thì không thể mở cửa nhiều phòng giam giải cứu 500 tù nhân chỉ trong thời gian ngắn qua đường hầm có đường kính chỉ đủ một người chui lọt.
Vụ Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Louguet suýt chết trong chuyến công du bí mật tới Afghanistan mới đây, hay một người đàn ông mặc quân phục cảnh sát bắn chết cảnh sát trưởng tỉnh Kandadar và nhiều trường hợp binh sĩ Afghanistan xả súng vào các đồng đội và lính liên quân có lẽ cũng xuất phát từ sự bất ổn bên trong hàng ngũ lực lượng an ninh nước này.
KIẾN HÒA (Tổng hợp)
Mỹ điều chỉnh nhân sự trong các cơ cấu sức mạnh
Truyền thông Mỹ ngày 27-4 đưa tin Tổng thống Barack Obama vừa thông báo các quyết định bổ nhiệm một số vị trí quan trọng trong bộ máy an ninh quốc gia.
Theo các hãng truyền hình ABC và NBC, ông Leon Panetta, hiện là Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, thay thế ông Robert Gates, người có kế hoạch từ chức vào cuối năm nay. Trong khi đó, tướng David Petraeus, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan, sẽ đảm nhiệm vị trí của ông Panetta tại CIA. Người kế nhiệm ông Petraeus tại chiến trường Nam Á sẽ là Trung tướng John Allen, hiện là Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm.
Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng bổ nhiệm ông Ryan Crocker, một quan chức ngoại giao kỳ cựu của Mỹ từng là Đại sứ Mỹ tại Pakistan và Iraq, làm tân Đại sứ Mỹ tại Afghanistan.
Các quyết định bổ nhiệm trên phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Nếu được thông qua tại viện quốc hội này, ông Panetta sẽ là chính khách Dân chủ đầu tiên đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc kể từ năm 1997 tới nay. |