01/02/2020 - 20:38

Nỗ lực tuyên truyền để người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT 

Tuyến đường rạch Xẻo Lá (nhánh trái) đi qua 2 khu vực Khánh Bình - Khánh Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, dài 2.900m, rộng 4m, vừa hoàn thành đưa vào sử dụng trong sự phấn khởi của bà con nhân dân.

Đường rạch Xẻo Lá, đoạn qua khu vực Khánh Hưng, khang trang rộng rãi, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Theo nhiều người dân, tuyến đường này trước kia nhỏ hẹp, đi lại khó khăn. Năm 2019, Ủy ban MTTQVN phường Phú Thứ vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc mở rộng từ 2m ra 4m. Tính chung tổng trị giá hiến đất và hoa màu, vật kiến trúc của nhân dân là hơn 6 tỉ đồng. Ông Ngô Hoàng Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Phú Thứ, cho biết: “Sau khi công trình hoàn thành, chúng tôi vận động nhân dân trồng hoa trên toàn tuyến, tham gia bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) cho người dân. Bên cạnh đó, 2 khu vực đang tiến hành họp dân để lấy ý kiến lắp đặt đèn chiếu sáng trên toàn tuyến”. Ông Lê Thanh Dương, ở khu vực Khánh Hưng, nói: “Gia đình tôi hiến 30m2 đất và tự nguyện di dời hàng rào. Giờ đường sá khang trang, rộng rãi, việc đi lại của bà con thuận tiện, đảm bảo ATGT. Tôi cũng đồng ý đóng góp tiền để lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhằm đảm bảo cho việc đi lại của người dân an toàn hơn”.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về ATGT. Ông Ngô Hoàng Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường cho biết: “Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT được Ủy ban MTTQVN phường quan tâm thực hiện thường xuyên, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Giao thông đường bộ, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT; vận động nhân dân chung sức thực hiện các mô hình, phần việc đảm bảo ATGT…

Những nỗ lực của Ủy ban MTTQVN phường đã góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn phường. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban ATGT phường Phú Thứ, thông tin: “Trong năm 2019, các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát lập lại trật tự ATGT, trật tự công cộng được 592 cuộc. Qua đó, đã nhắc nhở 3.695 trường hợp mua bán lấn chiếm lề đường, phạt tại chỗ 47 trường hợp; lập biên bản 78 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tạm giữ 48 phương tiện. Trong năm, trên địa bàn phường xảy ra va chạm 19 vụ tai nạn giao thông làm 30 người bị thương”.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết