03/06/2024 - 08:11

Nỗ lực sớm khởi công dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm 

Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ với kỳ vọng sẽ đáp ứng yêu cầu lưu lượng giao thông hiện tại và tương lai, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, tạo mỹ quan đô thị… Với ý nghĩa trên, UBND quận Ninh Kiều đang phối hợp với các đơn vị liên quan rốt ráo thực hiện công tác chuẩn bị để sớm khởi công dự án này.

5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn quận Ninh Kiều tiếp nhận lượng phương tiện giao thông lớn hằng ngày. Trong ảnh: Nút giao đường Mậu Thân - đường Nguyễn Văn Cừ - đường Võ Văn Kiệt.

Phân kỳ thực hiện

Với lưu lượng phương tiện giao thông ngày càng gia tăng, tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra khu vực trung tâm thành phố. Nhất là tại 5 nút giao lớn ở khu vực nội ô thành phố thuộc quận Ninh Kiều gồm: nút số 1 đường Mậu Thân - đường 3 tháng 2 - đường Trần Hưng Đạo; nút số 2 đường Mậu Thân - đường Nguyễn Văn Cừ - đường Võ Văn Kiệt; nút số 3 đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Văn Cừ; nút số 4 đường Nguyễn Văn Linh - đường 3 tháng 2 và nút số 5 đường Nguyễn Văn Linh - đường 30 tháng 4. Các trục đường này tiếp giáp nhiều trường học, chợ, siêu thị, bệnh viện… gây ùn tắc cục bộ, bức xúc cho người tham gia giao thông, đặc biệt khi trời mưa kéo dài hay triều cường gây ngập nghẹt…

Chị Nguyễn Thị Vy ở đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Ninh Kiều, cho biết: "Hầu như ngày nào nút giao đường Mậu Thân - đường 3 tháng 2 - đường Trần Hưng Đạo cũng xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Lượng lớn xe gắn máy, ô tô, xe tải đổ về, mất an toàn; chưa kể đến vào những ngày mưa lớn hay triều cường gây ngập nghẹt, tình trạng giao thông càng hỗn loạn hơn. Vì vậy, tôi cũng như nhiều người dân rất mong sớm thực hiện cải tạo, mở rộng nút giao này, đảm bảo an toàn giao thông, người dân đi lại thuận tiện và an tâm hơn!"…

Để giải quyết vấn đề bức xúc của người dân, cuối năm 2021, HÐND TP Cần Thơ đã thông qua chủ trương đầu tư cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tháng 11-2023, UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt dự án, giao UBND quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 1.196 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 963,6 tỉ đồng), thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ mở rộng nút giao cùng mức, điều khiển bằng đèn tín hiệu, bố trí các nhánh rẽ phải độc lập; đầu tư các hạng mục như cải tạo mở rộng nút giao, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, đèn tín hiệu, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải… Giai đoạn 2 sẽ xem xét bố trí công trình cầu vượt hoặc hầm chui theo nhu cầu giao thông. Trong năm 2023-2024, quận Ninh Kiều sẽ ưu tiên thực hiện trước 2 nút giao có lưu lượng giao thông cao, thường xuyên bị ùn tắc giao thông là nút số 1: đường Mậu Thân - đường 3 tháng 2 - đường Trần Hưng Đạo và nút số 4: đường Nguyễn Văn Linh - đường 3 tháng 2. Năm 2025 sẽ triển khai các nội dung tiếp theo đúng quy định, khi cần thiết thì trình điều chỉnh dự án cho phù hợp...

Khẩn trương triển khai

Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: Ngay sau khi dự án được UBND thành phố phê duyệt, quận đã trình HĐND thành phố phê duyệt danh mục thu hồi đất năm 2024 đối với dự án và được phê duyệt vào kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận phối hợp với UBND các phường An Nghiệp, An Phú, Xuân Khánh và Hưng Lợi tổ chức họp dân, triển khai thông tin về dự án và thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án. Cùng đó, khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị để sớm khởi công dự án, trước mắt là ưu tiên thực hiện nút giao số 1 và số 4...

Theo đó, tháng 3-2024, UBND quận Ninh Kiều đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế - dự toán. Sau khi có kết quả, quận đã đề nghị Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán theo quy định, dự kiến quý III-2024 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu ở nút giao số 1 và số 4. Về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận đã thực hiện hoàn thành kiểm kê nhà, đất, vật kiến trúc đối với 2 nút giao 1 và 4. Trong đó nút giao số 1 có 124 hộ bị ảnh hưởng và nút giao số 4 là 38 hộ bị ảnh hưởng; dự kiến nhu cầu bố trí nền tái cư khoảng 55 nền cho 2 nút giao này. Nút giao số 4 đã tiến hành họp xét pháp lý bồi thường về đất, nhà, vật kiến trúc… và tiếp tục họp xét cho nút giao số 1. Quận đang tiến hành các bước để xác định giá để thực hiện bồi thường đất, nhà, vật kiến trúc... Quận phối hợp với các đơn vị cấp nước, điện lực, viễn thông để kiểm tra, khảo sát, lập dự toán di dời hạ tầng kỹ thuật để đồng bộ với giải phóng mặt bằng của các hộ dân. Dự kiến, trong tháng 6-2024, phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi đất cho các hộ dân và tiến hành chi trả cho người dân trong tháng 6 và 7-2024; đồng thời xét trường hợp tái định cư để bố trí cho người dân. Vận động giao mặt bằng đối với các tổ chức, đất Nhà nước quản lý, cho thuê… Lộ trình đến tháng 10-2024, phấn đấu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công khoảng 50% mặt bằng để tiến hành khởi công dự án.

Ông Huỳnh Trung Trứ cho biết thêm: Quận tích cực triển khai dự án, khi có mặt bằng sạch đến đâu, quận bàn giao cho đơn vị thi công triển khai đến đó, phấn đấu hoàn thành nút giao số 1 và số 4 trong năm 2025. Đối với  3 nút giao còn lại, quận sẽ tiến hành đo đạc, kiểm đếm để lên khái toán cụ thể. Đồng thời, rà soát các cơ sở pháp lý về đất đai, vật kiến trúc để xây dựng dự toán chi tiết, báo cáo thành phố xem xét nguồn kinh phí thực hiện 3 nút giao còn lại. Ngoài ra, quận phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố kiểm tra kỹ về diện tích, phạm vi giải phóng mặt bằng nút giao số 1 và số 4, nếu giai đoạn sau có thực hiện cầu vượt ở 2 nút này sẽ không phải tiếp tục giải phóng mặt bằng…

Bài, ảnh: L. MẪN

 

Chia sẻ bài viết