08/12/2010 - 08:54

Nhượng bộ

 Tổng thống Obama trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 6-12.

Sau một thời gian đàm phán căng thẳng, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6-12 thông báo nhóm làm việc của đảng Dân chủ đã thống nhất với phe Cộng hòa về kế hoạch gia hạn luật giảm thuế cho tất cả công dân Mỹ, kể cả những người giàu có nhất. Theo báo chí Mỹ, cuộc dàn xếp này đã cho thấy rõ tình thế khó khăn của đảng Dân chủ cầm quyền, buộc ông Obama phải làm trái với cam kết của ông trước cử tri Mỹ. Còn nhớ trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2008, ông Obama đã tuyên bố chỉ cắt giảm thuế cho các cá nhân có mức thu nhập không quá 200.000 USD/năm, hoặc 250.000 USD/năm đối với cặp vợ chồng.

Tổng thống Obama cho biết luật giảm thuế mới chỉ kéo dài 2 năm thay vì vô thời hạn như yêu cầu của phe đối lập. Ngoài ra, luật mới còn gia hạn 13 tháng trợ cấp cho những người thất nghiệp dài hạn; phí an sinh xã hội cho người lao động cũng được giảm từ 6,2% xuống còn 4,2%; duy trì các nguồn quỹ hỗ trợ người có thu nhập thấp, chăm sóc trẻ em và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...Ông chủ Nhà Trắng giải thích kế hoạch giảm thuế và trợ cấp sẽ góp phần hồi phục nền kinh tế sau giai đoạn suy thoái kéo dài, giúp duy trì việc làm và ổn định xã hội. Chẳng hạn, sẽ có 9 triệu lượt người thất nghiệp được trợ cấp của chính phủ; người lao động tiết kiệm được hơn 120 tỉ USD trong thời gian giảm thuế an sinh xã hội.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng chính sách giảm thuế và tăng trợ cấp của chính quyền Obama sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt ngân sách và nợ công, đẩy Mỹ đến bờ vực của cuộc khủng hoảng tài chính mới. Theo chuyên gia kinh tế Paul Krugman, với việc gia hạn luật giảm thuế có từ thời George Bush, nếu chỉ tính riêng đối với tầng lớp thượng lưu có mức thu nhập từ 250.000 USD/năm trở lên chiếm 2% dân số Mỹ, chính quyền Obama đã “thất thu” một khoản ngân sách lên tới 4.000 tỉ USD trong vòng một thập niên tới. Paul Krugman từng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2008 và thường xuyên có những bài bình luận kinh tế sắc bén trên báo New York Times. Ông là người đã yêu gọi Tổng thống Obama chống lại cái mà ông gọi là “hiểm họa cắt giảm thuế của đảng Cộng hòa” đang đe dọa làm bùng nổ một cuộc khủng hoảng tài chính mới ở Mỹ.

Nhưng xem ra, như các nhà phân tích nhận định, chủ nhân Nhà Trắng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhượng bộ phe đối lập trong tình thế đảng Dân chủ đã mất quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vừa qua.

PHÚC GIA AN (AP và CNN)

Chia sẻ bài viết