16/11/2012 - 21:00

Xung đột trên Dải Gaza

Những đòn đáp trả nguy hiểm

Quân đội Israel huy động lực lượng nhằm chuẩn bị “mở rộng” chiến dịch tấn công Dải Gaza. Ảnh: AP 

Tình hình chiến sự trên Dải Gaza đang diễn tiến theo chiều hướng ngày càng khốc liệt trong bối cảnh xung đột giữa Israel và các nhóm vũ trang người Palestine ngày càng leo thang sau khi một quả tên lửa bắn từ Gaza rơi ở bờ biển gần Thủ đô Tel Aviv của Israel. Tình hình này khiến cộng đồng quốc tế thêm lo ngại về nguy cơ mất kiểm soát trên toàn khu vực trước dấu hiệu cho thấy các nhóm chiến binh Palestine có thể triển khai vũ khí tầm xa nhằm đáp trả chiến dịch tấn công từ phía Israel.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau đó, Phong trào Hồi giáo Jihad đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắn tên lửa Fajr 5 vào Tel Aviv, Thủ đô thương mại và văn hóa của Israel. "Chúng tôi đang mở rộng phạm vi tấn công nhằm mục đích tiếp cận Thủ đô Tel Aviv và những gì sắp diễn ra trong thời gian tới sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa"- nhóm chiến binh này khẳng định. Trước đó, một quả tên lửa khác đã rơi trúng khu vực gần thành phố Rishon Lezion, cách Gaza gần 36km về phía Bắc và quả còn lại rơi xuống khu vực ở vùng ngoại ô phía Nam của Tel Aviv.

Đến đêm 15-11, Hamas cho biết họ đã bắn hơn 350 quả rốc két nhằm vào Israel mà theo nước này thì 130 quả đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn. Tại thành phố Tel Aviv, còi báo động đã được kích hoạt lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 nhằm cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Đây là cuộc giao tranh dữ dội nhất trong vòng 4 năm qua sau khi thủ lĩnh quân sự của Phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine Ahmed al-Jabari bị thiệt mạng do tên lửa của Israel hôm 14-11.

Trong động thái đáp trả, quân đội Israel vẫn tiếp tục mở các cuộc không kích xuống nhiều mục tiêu quân sự ở Dải Gaza và điều động binh lính, vũ khí quân sự hạng nặng tới khu vực này. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng quân đội đang chuẩn bị để "mở rộng đáng kể" chiến dịch tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cũng cho biết đã huy động thêm 30.000 binh sĩ dự bị nhằm bổ sung lực lượng khi cần thiết.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi đã triệu hồi đại sứ nước này tại Israel để phản đối các cuộc không kích tại Dải Gaza, đồng thời lệnh cho Thủ tướng Hesham Kandil dẫn đầu một phái đoàn cấp cao, có thể bao gồm Giám đốc Tình báo Ai Cập, Tướng Mohamed Raafat Shehata cùng các quan chức an ninh khác tới Gaza nhằm hỗ trợ người dân Palestine. Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố ngừng bắn tạm thời nhằm đảm bảo an ninh cho chuyến thăm 3 giờ đồng hồ của Thủ tướng Kandil, Không lực Israel ngày 16-11 vẫn liên tục nã tên lửa và ném bom vào Dải Gaza. Nhà ở Thủ tướng Ismail Haniyeh cũng đã bị trúng bom của Israel, nhưng chưa có thông tin gì về thương vong.

Các quốc gia khác, bao gồm đồng minh của Israel, Jordanie cùng với Qatar, Iran và Syrie đều lên án tình hình bạo lực đang ngày càng căng thẳng mà theo nhận định của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thì đây "sẽ là một thảm họa" nếu có sự leo thang chiến tranh trong khu vực. "Israel có quyền tự vệ nhưng không phải bằng con đường bạo lực bởi người dân Palestine cũng có chủ quyền như một quốc gia"- ông Fabius tuyên bố.

VI VI (Theo AP, Guardian)

Chia sẻ bài viết