20/10/2021 - 20:21

Nhiều tuyến đường có cốt nền thấp bị ngập nước do triều cường 

(CT) - Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch tại TP Cần Thơ tiếp tục lên cao.

Đoạn đường Mậu Thân (phường An Hòa, quận Ninh Kiều) bị ngập nước do triều cường chiều 19-10.

Chiều 19-10, mức triều cường đạt 1,67m vào lúc 16 giờ 30 phút (cao hơn chiều ngày 18-10 là 0,2m); sáng nay 20-10 đạt 1,85m vào lúc 5 giờ (cao hơn sáng 19-10 là 0,01m). Nhiều vùng trũng thấp, ven sông rạch, đường giao thông có cốt nền thấp bị ngập do triều cường. Trong các ngày tới, mực nước triều cường Rằm tháng 9 âm lịch tiếp tục lên cao, gây ngập nước đường giao thông có cốt nền thấp vào các giờ cao điểm (đầu giờ sáng và cuối giờ chiều các ngày).

Dự báo các vùng trũng thấp có khả năng bị ngập sâu nếu triều cường đang lên kết hợp mưa lớn. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ yêu cầu ban chỉ huy PCTT-TKCN các quận, huyện và ngành chức năng các địa phương tiếp tục theo dõi chặt diễn biến mực nước trong đợt triều cường này để chủ động ứng phó; tổ chức khai thông cống rãnh tránh ngập úng kéo dài; hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các đoạn đường bị ngập sâu. Các quận, huyện tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý đê bao, bờ bao bị hư hỏng, có dấu hiệu sạt lở, nhất là các tuyến đê bao ở các huyện đầu nguồn Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt và các cồn trên sông Hậu; chủ động phương án bơm nước tiêu úng để bảo vệ diện tích hoa màu, cây ăn trái và các cây trồng khác. Ðề nghị các huyện rà soát, chỉ đạo nông dân vệ sinh đồng ruộng, mở đồng đón nước, hứng lấy phù sa chuẩn bị tốt cho vụ lúa đông xuân 2021-2022 chuẩn bị gieo sạ…

 Tin, ảnh: H.VĂN    

Chia sẻ bài viết