20/04/2018 - 07:40

Nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh 

Định hướng đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng sống và giúp học sinh (HS) hiểu thêm truyền thống là mục đích các Đoàn trường THPT tạo ra những sân chơi. Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động cho HS còn nhiều khó khăn, hạn chế...

Giúp HS hiểu về giới và giới tính

Đầu tháng 4, Đoàn Trường THPT Nguyễn Việt Dũng (quận Cái Răng) tổ chức chương trình tư vấn, tìm hiểu về cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới), với hơn 100 HS dự. HS đặt nhiều câu hỏi với các diễn giả về vấn đề chuyển giới, thông tin pháp luật, y tế liên quan cộng đồng LGBT, xã hội nhìn nhận về những người đồng tính… Một số HS chia sẻ những khó khăn, áp lực từ gia đình khi có xu hướng đồng tính. Anh Nguyễn Việt Thắng, Bí thư Đoàn trường, nói: “Nhiều HS phân vân không biết mình có thuộc giới tính thứ ba? Do đó, chương trình giúp HS xác định giới tính thật, tìm được sự đồng cảm trong cuộc sống”.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Dũng thăm trẻ mồ côi ở Trung tâm Công tác xã hội. Ảnh: CTV
Học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Dũng thăm trẻ mồ côi ở Trung tâm Công tác xã hội. Ảnh: CTV

 

Anh Trần Hữu Nhân, Bí thư Đoàn trường THPT Giai Xuân (huyện Phong Điền), cho biết: Đoàn trường thường xuyên tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường cùng Đoàn cấp trên mời chuyên gia tư vấn hỗ trợ tư vấn tâm sinh lý HS, nhất là về giới tính. Đồng thời, giới thiệu các nội dung quan trọng đối với tuổi vị thành niên, như: sự thay đổi về tâm sinh lý tuổi mới lớn, thế nào là tình dục lành mạnh, an toàn; các biện pháp tránh thai, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn… Đối với những em có biểu hiện đồng tính, Ban Chấp hành Đoàn trường chủ động tiếp cận trao đổi và phối hợp giáo viên chủ nhiệm, gia đình để định hướng tham gia đội nhóm học tập, các hoạt động Đoàn.

Thêm hoạt động vui chơi cho HS

Theo anh Trần Hữu Nhân, mỗi tháng, Đoàn Trường tổ chức hoạt động vui chơi theo từng chủ điểm: nấu ăn, văn nghệ, giao lưu thể thao… Trong đó, hoạt động thường niên của trường là Hội khỏe Phù Đổng tổ chức hằng năm, với trên 700 HS tham gia vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, theo anh Nhân, việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho HS còn hạn chế, như: nhiều HS nhà xa trường nên việc đi lại khó khăn; một số HS chưa tích cực tham gia các hoạt động… Anh Nhân cho biết, sắp tới, ngoài duy trì các sân chơi bổ ích, Đoàn trường phấn đấu đổi mới hoạt động mỗi tháng theo chủ điểm, thu hút HS đến với tổ chức Đoàn để vui chơi, rèn luyện.

Đầu năm học 2017-2018 đến nay, Đoàn Trường THPT Nguyễn Việt Dũng phối hợp các bộ môn Ngữ văn, Địa lý, Vật lý, tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế tại rừng Sác (huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh), nhà máy thủy điện Trị An (tỉnh Đồng Nai). Qua đó, giúp HS hiểu hơn bài học cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, sống tự lập... Bên cạnh đó, hằng năm, Đoàn trường tổ chức khoảng 3 hoạt động vui chơi cho HS nhân Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11), kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lễ tri ân và trưởng thành. Các hoạt động đều có chương trình văn nghệ với mục đích định hướng, tuyên truyền giáo dục HS về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, truyền thống của Đoàn, ghi nhớ công ơn thầy cô…  Em Trần Phúc Vinh, HS lớp 11A8, chia sẻ: “Em rất thích các chương trình văn nghệ có vận động quỹ giúp các bạn hoàn cảnh khó khăn, vừa giúp chúng em có sân chơi, vừa đóng góp hỗ trợ các bạn vượt khó, học giỏi”.

Theo anh Nguyễn Việt Thắng, trước tình trạng một số HS đi xe gắn máy, Đoàn trường lồng  ghép các hoạt động tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, tham mưu Ban Giám hiệu tổ chức các hoạt động vui chơi dịp hè gắn với việc trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước và tập bơi cho HS...

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết