 |
|
Hôm 4-4, các nhà lãnh đạo NATO đi bộ qua cầu Passerelle Mimram nối liền Đức với Pháp để sang Strasbourg dự tiếp Hội nghị.
Ảnh: AP |
* Thủ tướng Đan Mạch được bầu làm tổng thư ký mới
Hôm qua, lãnh đạo 28 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) di chuyển tới thành phố Strasbourg ở Pháp để tiếp tục hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày (ngày đầu tiên diễn ra tại hai thành phố Baden-Baden và Ken ở Đức). Đây là hội nghị thượng đỉnh đặc biệt để kỷ niệm 60 năm ngày thành lập NATO (4-4-1949).
Chủ đề bao trùm Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này là vấn đề Afghanistan, trong đó Tổng thống Barack Obama tìm cách thuyết phục các đồng minh ủng hộ “chiến lược mới” của ông về Afghanistan. Ông Obama cảnh báo các đồng minh châu Âu trong NATO rằng châu Âu có nhiều nguy cơ bị tấn công khủng bố hơn châu Mỹ và do vậy cần sự hỗ trợ từ châu Âu để giúp đánh bại tổ chức Al-Qaeda ở Afghanistan. Hiện có khoảng 70.000 quân nước ngoài ở Afghanistan, chủ yếu nằm dưới sự chỉ huy của NATO để chống phiến quân Taliban. Tổng thống Obama đã quyết định cử thêm 21.000 quân tới nước này và đang xem xét gửi thêm 10.000 quân nữa để hỗ trợ an ninh cho Afghanistan trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Trong ngày đầu hội nghị mới chỉ có Anh hưởng ứng với cam kết gửi thêm vài trăm binh sĩ nữa tới lực lượng 8.000 quân của Anh đang đóng ở Afghanistan. Hôm qua, các nguồn tin cho biết các nhà lãnh đạo Pháp và Đức tuyên bố hoàn toàn ủng hộ chiến lược mới của Mỹ ở Afghanistan. Ngoài hai nước này, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng cam kết sẽ gửi thêm quân đến Afghanistan trước khi quốc gia Nam Á này tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 8 tới.
 |
|
Thủ tướng Đan Mạch Fogh Rasmussen. |
Cùng ngày, các nhà lãnh đạo NATO đã thống nhất chỉ định Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen thay thế tổng thư ký Jaap de Hoop Scheffer sẽ mãn nhiệm vào ngày 31-7. Ông Rasmussen vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ phản đối với lý do nhà lãnh đạo này đã không can thiệp để ngăn chặn vụ phát tán ở Đan Mạch năm 2006 loạt tranh biếm họa bôi nhọ Nhà tiên tri Mohammed, từng gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong thế giới Hồi giáo. NATO đang triển khai chiến dịch quân sự lớn nhất trong lịch sử của mình ở Afghnanistan, và Thổ Nhĩ Kỳ, nước Hồi giáo duy nhất trong NATO, lo ngại rằng việc bổ nhiệm ông Rasmussen có thể làm gia tăng thái độ thù địch đối với người phương Tây ở các nước Hồi giáo.
Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo NATO còn thảo luận quan hệ với Nga, những thách thức an ninh mới mà khối này đang đối mặt, những tác động của sự thay đổi môi trường an ninh trong khối và dự kiến sẽ đưa ra “Tuyên bố về an ninh liên minh”. Tuyên bố này được cho là cơ sở để xem xét lại “khái niệm chiến lược” của khối, văn kiện định hướng cho tất cả các chiến dịch của NATO. NATO nhận thấy cần phải đưa ra “khái niệm chiến lược” mới bởi khái niệm cũ, đưa ra năm 1999, dường như đã lỗi thời trước những mối đe dọa mới như tin tặc, khủng bố, cướp biển, an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu.
Bên ngoài địa điểm diễn ra hội nghị, hàng chục nghìn người biểu tình phản đối NATO với biểu ngữ “Sáu mươi năm là quá đủ! Hãy nói không với NATO!”.
(Theo BBC, AP, TTXVN)