27/07/2012 - 21:25

Nhiều nước đối mặt với lệnh cấm vận buôn bán hợp pháp động thực vật hoang dã

Loài voi tại Nepal. Ảnh: AP 

Hãng tin Mỹ AP cho biết sẽ có 7 quốc gia có thể bị cấm buôn bán hợp pháp hàng chục ngàn loài động vật hoang dã sau khi Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 26-7 đã đồng ý xử phạt những nước này do thiếu các quy định nghiêm ngặt cần thiết hoặc không báo cáo về hoạt động buôn bán động vật hoang dã của họ. Ông Juan Carlos Vasquez, phát ngôn viên văn phòng LHQ cho biết lệnh cấm có hiệu lực kể từ ngày 1-10 sẽ ngăn chặn việc các nước kinh doanh hợp pháp bất kỳ loài nào trong số 35.000 loài do Công ước Quốc tế về Buôn bán các loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) được ký kết bởi 175 quốc gia trên thế giới.

Theo thỏa thuận đã được thông qua tại hội nghị kéo dài một tuần ở Genève (Thụy Sĩ), các nước thành viên đã nhất trí áp đặt lệnh cấm vận thương mại đối với Comoros, Guinea-Bissau, Paraguay và Rwanda do các nước này thiếu các luật định về buôn bán động vật hoang dã nguy cấp. Trong khi đó các quốc gia Guinea-Bissau, Nepal, Rwanda, Solomon và Syrie bị cấm vận vì không báo cáo đầy đủ những gì họ đang làm để điều tiết hoạt động buôn bán động vật hoang dã theo như CITES yêu cầu. Để tránh các hình thức xử phạt, 7 quốc gia này phải xây dựng các luật định theo yêu cầu hoặc đệ trình các báo cáo hàng năm còn thiếu lên CITES trước ngày 1-10.

TRÍ VĂN (Theo AP)

Chia sẻ bài viết