17/08/2016 - 10:00

Nhiều mô hình hay, cách làm mới trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(CT)- Ngày 16-8-2016, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA của Bộ Công an về tăng cường công tác Dân vận của lực lượng công an nhân dân và 10 năm thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

 Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận giai đoạn 2016-2021 giữa Công an thành phố và Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ.

Trong 15 năm qua, lực lượng chức năng đã tuyên truyền 78.359 cuộc, thu hút trên 5.682.459 lượt người tham dự. Mỗi năm, người dân cung cấp hàng ngàn nguồn tin, trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an triệt phá nhiều vụ án, trấn áp kịp thời các loại tội phạm… Người dân còn tình nguyện tham gia vào tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, cùng với lực lượng Công an giữ gìn bình yên tại địa phương.

Từ đầu năm 2016 đến nay, toàn lực lượng Công an thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả 72 mô hình "Dân vận khéo" trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, do lực lượng Công an trực tiếp thực hiện. Các mô hình này đã nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Một số địa bàn trọng điểm, phức tạp đã chuyển hóa trở thành địa bàn không phức tạp, hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm xảy ra, được công nhận đơn vị văn hóa, xã Nông thôn mới, điển hình như: phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn), phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh)… Từ năm 2006 đến năm 2015, Bộ Công an đã tặng 30 Cờ, 92 Bằng khen; UBND thành phố tặng 30 Cờ, 438 Bằng khen, 54 đơn vị Quyết thắng cho tập thể Công an xã; Giám đốc Công an thành phố tặng 808 Giấy khen; UBND các quận, huyện tặng Giấy khen cho hàng ngàn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ ở địa phương.

Dịp này, Công an thành phố và Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận giai đoạn (2016-2021). Đồng thời, Công an thành phố cũng đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an thành phố. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị lãnh đạo Công an thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 48-CT/TW; Chỉ thị số 09-CT/TW và Chỉ thị số 46-CT/TW. Đồng thời, Công an thành phố cần phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về công tác Dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương điển hình người tốt, việc tốt; củng cố, nâng cao hiệu quả phong trào TDBVANTQ, vận động quần chúng nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng...

Tin, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết