21/09/2014 - 16:20

ỦY BAN MTTQVN XÃ TRƯỜNG LONG

Nhiều mô hình Dân vận khéo thiết thực

Năm 2014, Ủy ban MTTQVN xã Trường Long, huyện Phong Điền đăng ký xây dựng 3 mô hình Dân vận khéo là: vận động nhân dân làm đường giao thông ở ấp Trường Thọ B; mô hình xây dựng tuyến đường xanh -sạch- đẹp, an toàn ở ấp Trường Thuận và mô hình câu lạc bộ "5 không" ấp Trường Thọ. Hiện các mô hình đã hoàn thành, mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân đồng tình hưởng ứng.

Tuyến đường ấp Trường Thọ B trước đây là đường đất, trũng thấp, nằm cạnh bờ sông. Nhiều đợt lũ lớn, nước ngập quá đầu gối, bà con phải xắn quần lội bộ, xe máy hầu như không chạy được. Giờ tuyến đường được bê-tông hóa khang trang, rộng 2m, xe gắn máy chạy bon bon. Kết quả trên là do Ủy ban MTTQVN xã Trường Long đã vận động nhân dân chung tay làm đường. Ông Nguyễn Nhất Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Trường Long, cho biết: "Tuyến đường liên ấp Trường Thọ 2A-Trường Thọ B dài khoảng 3.000m. Thời gian qua, chính quyền địa phương vận động bà con 2 ấp đóng góp làm đường theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó, nhân dân làm nền hạ, Nhà nước hỗ trợ xi măng. Riêng đoạn thuộc ấp Trường Thọ B chỉ dài 750m nhưng vận động gặp nhiều khó khăn do có đa số hộ dân tại đây có hoàn kinh tế khó khăn, nhiều hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo". Trước tình hình đó, các thành viên trong Ban vận động mà nòng cốt là Thường trực Ủy ban MTTQVN xã đã kiên trì vận động, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc làm đường và nhiệt tình ủng hộ. Chú Trần Văn Thắng, một vị cao niên ngụ tại ấp Trường Thọ B, cho biết: "Lúc trước muốn đưa con cháu đi học hoặc ra UBND xã, bà con chúng tôi phải đi đò, ghe qua sông mới có đường đi. Bên này không chạy xe gắn máy được nên cứ như ở trên ốc đảo. Giờ đi lại thuận tiện nên bà con phấn khởi lắm". Ông Nguyễn Nhất Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Trường Long, đúc kết kinh nghiệm: "Đa số bà con ban ngày bận việc chăm sóc vườn tược hoặc phải đi làm ăn, mua bán nên chúng tôi tranh thủ đến vận động vào buổi chiều, tối. "Mưa dầm thấm sâu", dần dần bà con hiểu và ủng hộ mình".

Mô hình xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp từ cổng chào xã Trường Long đến trụ sở UBND xã do Ủy ban MTTQVN xã thực hiện.

Song song đó, mô hình "Tuyến đường xanh- sạch- đẹp, an toàn ấp Trường Thuận" của Ủy ban MTTQVN xã thực hiện từ đầu năm 2014 đến nay, cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Tuyến đường ấp Trường Thuận, địa phận giáp ranh xã Nhơn Ái đến UBND xã Trường Long (từ cổng chào xã Trường Long đến UBND xã) là tuyến trung tâm, thể hiện bộ mặt của xã. Tuy nhiên, trước đây, một bộ phận người dân chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường nên còn để cỏ mọc, xả rác bừa bãi, một số hộ mua bán còn lấn chiếm lề đường… Do vậy, đầu năm 2014, Ủy ban MTTQVN xã Trường Long cũng đã chọn để xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, an toàn. Theo ông Nguyễn Nhất Linh, để thực hiện mô hình, ngay từ đầu năm Ủy ban MTTQVN đã phối hợp với chi bộ ấp họp dân tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bỏ rác đúng quy định; trồng hoa vỏ đậu dọc theo tuyến đường. Đồng thời, không mua bán lấn chiếm lòng lề đường, định kỳ hằng tháng bà con cùng các đoàn thể địa phương tổ chức làm cỏ, phát quang, tổng vệ sinh. Chị Nguyễn Thị Hòa, nhà ở ấp Trường Thuận phấn khởi nói: "Bà con ai cũng hoan nghênh việc thực hiện mô hình này. Tôi và chị em trong ấp tích cực tham gia tổng vệ sinh, làm cỏ để giữ gìn tuyến đường luôn sạch - đẹp, bà con đi lại thuận tiện, an toàn".

Theo bà Nguyễn Kim Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phong Điền, các mô hình do Ủy ban MTTQVN xã Trường Long đăng ký thực hiện năm nay đều là những mô hình thiết thực, ý nghĩa, được bà con địa phương đồng tình hưởng ứng. Đạt được kết quả trên là do Ủy ban MTTQVN xã chú trọng việc tuyên truyền, vận động, phát huy quyền làm chủ của người dân và biết dựa vào sức dân để thực hiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ địa phương duy trì và nhân rộng các mô hình.

T.K

Chia sẻ bài viết