22/06/2018 - 20:22

Nhiều lựa chọn cho trang phục thể thao 

Những năm gần đây, nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao ngày càng cao nên trang phục và phụ kiện cho hoạt động này cũng trở nên đa dạng. Nhiều khách hàng cho biết, tiêu chí để chọn trang phục thể thao hiện nay không chỉ đáp ứng yêu cầu luyện tập mà còn phải thỏa mãn tính thẩm mỹ và tạo nên sự tự tin, thoải mái trong quá trình sử dụng.

Khách hàng lựa chọn trang phục tại Cửa hàng Thanh Ngân Sports. Ảnh: CHI MAI
Khách hàng lựa chọn trang phục tại Cửa hàng Thanh Ngân Sports. Ảnh: CHI MAI

Chị Lư Kim Yến, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Trước đây, tôi không quan tâm nhiều đến trang phục khi tập thể dục, chỉ chú ý đến sự thoải mái, thoáng mát. Tuy nhiên, qua thực tế rút kinh nghiệm, yêu cầu chọn lựa trang phục sao cho phù hợp, hiệu quả và thời trang hết sức quan trọng, góp phần quyết định sự thành bại của việc tập luyện. Nhìn chung, mặc dù không nhiều mẫu mã như trang phục thông thường nhưng trang phục dành cho luyện tập thể thao hiện nay cũng được làm từ nhiều chất liệu và thiết kế kiểu dáng phù hợp yêu cầu luyện tập, độ tuổi, vóc dáng của nhiều người”.

Chị Tăng Nguyễn Kiều Ngân, Chủ cửa hàng Thanh Ngân Sport, đường Nguyễn Văn Linh, cho biết: Các loại trang phục thể thao được bày bán tại TP Cần Thơ hiện nay chủ yếu được làm từ chất liệu có khả năng thấm hút, vải sợi tổng hợp, vải không dệt giúp làn da “thở” khi ra mồ hôi. Một số trang phục làm từ chất liệu Coolmax có thể làm mồ hôi bốc hơi nhanh chóng. Loại vải Supplex giúp người tập luôn cảm thấy thoáng mát, thoải mái. Cotton là loại vải mềm mại, mang lại sự thoải mái cho người mặc khi hoạt động trong các bài tập nhẹ, chẳng hạn như đi bộ hoặc duỗi cơ…

Về mẫu mã có thể kể đến các mẫu quần lửng, short, thụng, dài… và áo lửng, áo thun 3 lổ, áo dạng lưới, áo yếm… Ngoài ra còn có các phụ kiện đi kèm như: vớ, giày, áo lót (dành cho nữ), miếng lót thấm hút mồ hôi, nón, vớ, bao tay…

Ngoài sự phong phú về màu sắc, chất liệu, các trang phục và phụ kiện thể thao cũng có nhiều khung giá đáp ứng sự lựa chọn đa dạng của khách hàng. Tại Cửa hàng Thanh Ngân Sport, các loại áo thun dao động từ 70.000-700.000 đồng/áo, quần short nam từ 100.000-400.000 đồng/quần, quần short nữ từ 70.000-300.000 đồng/quần, vớ 20.000-100.000 đồng/đôi, bao tay 50.000-200.000 đồng/bộ...

Theo giới kinh doanh, mỗi môn thể thao có yêu cầu riêng biệt về trang phục, nếu chọn sai không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng buổi tập mà đôi khi gây hại cho sức khỏe người sử dụng. Chẳng hạn với Aerobic, môn thể thao này gồm các bài tập bụng, lưng và phải thực hiện trên sàn. Vì vậy,  người tập nên chọn một chiếc áo lửng ngang ngực và quần thể thao vừa vặn, có khả năng co giãn. Để tập luyện yoga đạt hiệu quả và dễ dàng thể hiện những động tác uốn dẻo, gập người, cần chọn trang phục thoải mái, không quá chật. Đó là chiếc áo thun sát cánh ôm vừa phải, không bó sát người kết hợp với quần short hay quần lửng. Trang phục dành cho môn golf không quá khắt khe như các môn thể thao khác. Phái đẹp có thể mặc váy, quần short, quần lửng hay quần dài tùy thích. Ngoài ra, chọn trang phục thể thao cũng cần lưu ý về vóc dáng và tuổi tác. Người có vóc dáng cao gầy không nên chọn đồ thể thao quá bó sát. Ngược lại tuýp người dáng thấp và mập thì không nên mặc trang phục có màu sắc rực rỡ hoặc kẻ sọc ngang. Những bạn gái trẻ có thể mặc kiểu trang phục thể thao sáng màu và kiểu dáng mát mẻ như: áo thun ba lỗ, váy xòe ngắn, quần short ngắn, áo hai dây… Trong khi đó, người lớn tuổi nên chọn những kiểu dáng đơn giản, độ ôm vừa phải, màu sắc trung tính.

Khi tham gia vào các môn thể thao, bên cạnh quần áo thì một đôi giày phục vụ cho quá trình luyện tập có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tốt nhất, người tập nên sắm một đôi giày chuyên cho môn thể thao mà mình lựa chọn. Đơn cử như các bài tập aerobic phần lớn là động tác chân, nhảy. Vì vậy, người tập nhất thiết phải chọn giày cho phù hợp để bảo vệ mắt cá chân của mình. Khi lựa chọn chơi golf, bạn nên sắm cho mình một đôi giày đinh, loại gai vừa, mềm và đúng kích cỡ chân. Đối với môn chạy bộ, bí quyết chọn giày là nên rộng so với chân một chút, nếu vừa khít sẽ làm chân bỏng rộp, phồng da… Ngoài quần áo, giày, người tập cũng có thể trang bị thêm cho mình các phụ kiện như nón (kết, lưỡi trai) và kính mát sẽ giúp tránh được ánh nắng và tăng sự năng động, tự tin. Khi cơ thể vận động liên tục, thì chiếc áo lót chuyên dụng dạng thể thao sẽ rất quan trọng trong việc bảo vệ vòng một của phái đẹp. Ngoài ra, miếng lót đeo ở cổ tay để lau mồ hôi trán vừa tiện dụng lại mang tính thời trang...

Theo chị Tăng Nguyễn Kiều Ngân, nằm trong xu hướng phát triển của thời trang, các loại  trang phục thể thao cũng có những bước phát triển, cải tiến vượt bậc. Các nhà sản xuất áp dụng công nghệ của dệt sợi, xử lý chất liệu để làm tăng hiệu quả thoáng mát, mềm mại đàn hồi cho trang phục. Đồng thời, tạo ra những thiết kế mới với sự đa dạng về màu sắc, kiểu dáng không chỉ đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ mà còn giúp người chơi thể thao đạt kết quả cao hơn trong tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, để trang phục thể thao bền đẹp với thời gian, quá trình sử dụng, chủ nhân nên lưu ý quần áo mới mưa về nên giặt bằng tay với nước lạnh để hạn chế sự phai màu. Đối với quần áo làm từ chất liệu  polyeste, cotton hoặc sợi pha hỗn hợp không nên giặt bằng máy vì chúng rất dễ biến dạng và nhanh cũ. Ngoài ra, không nên dùng các loại hóa chất có tính tẩy rửa cao hoặc dùng bàn chải cọ xát vào quần áo thể thao; không phơi sản phẩm ra trực tiếp ánh nắng để tránh phai màu và duy trì độ bền đẹp của vải…

CHI MAI

Chia sẻ bài viết